Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 17.6, tại Hà Nội, Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng cho biết, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua, toàn ngành hải quan có khoảng 1.100 người đăng ký xin nghỉ.

Phó cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng
ẢNH: ĐT
Đến nay, ngành hải quan đã giải quyết chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung Nghị định 178 cho 361 trường hợp; số còn lại ngành đang tiếp tục giải quyết vì khối lượng công việc khá nhiều.
“Trong công cuộc sắp xếp, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đảm bảo đạt được mục đích chung hài hòa với nhu cầu, nguyện vọng của từng cá nhân”, ông Hùng nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về các khía cạnh khác, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, lãnh đạo Cục Hải quan thông tin, ngành hải quan đang tiếp tục rà soát đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hải quan, cắt giảm các chứng từ không cần thiết trong hồ sơ hải quan.
Nâng cấp hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đảm bảo kết nối hệ thống thông quan hàng hóa, các hệ thống thủ tục kiểm tra chuyên ngành, cấp phép của các bộ, ngành trên hệ thống một cửa quốc gia, đảm bảo mục tiêu thông quan hàng hóa phi giấy tờ.
Ngành cũng duy trì kết nối giữa hệ thống hải quan đến các ngân hàng và thương mại để đảm bảo việc thanh toán thuế, bảo lãnh thuế, qua đó giúp thông quan và giải phóng hàng nhanh…
Từ đầu năm đến ngày 15.6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 390,38 tỉ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 197,38 tỉ USD, tăng 13,7% và nhập khẩu đạt 193 tỉ USD, tăng 17,1%. Cán cân thương mại thặng dư 4,38 tỉ USD…
“Nửa cuối năm, ngành hải quan xác định tiếp tục nghiên cứu các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết”, ông Hùng nói.