
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng lãnh đạo Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tại hoạt động trong khuôn khổ lễ mít tinh – Ảnh: PT
Đó là lời nhấn mạnh của thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động Tháng hành động vì môi trường sáng 4-7 tại Đà Nẵng.
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2025 và phát động Tháng hành động vì môi trường do ngành giáo dục phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức.
Sự kiện thu hút hàng trăm đại biểu là giảng viên, sinh viên, đại diện các bộ ngành, tổ chức xã hội… cùng tham gia lan tỏa tinh thần “Chống ô nhiễm nhựa” – chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay.
Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: “Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm nhưng chỉ tái chế được khoảng 27%. Phần còn lại đang là gánh nặng cho môi trường, đòi hỏi chúng ta phải có hành động cấp thiết và thực chất, bắt đầu từ nhà trường”.

Sinh viên Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2025 và phát động Tháng hành động vì môi trường – Ảnh: PT
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhìn nhận ngành giáo dục hiện có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên, giảng viên. Đây là lực lượng quan trọng không chỉ trong việc truyền thụ tri thức mà còn tiên phong trong việc hình thành lối sống xanh, thúc đẩy hành động vì một hành tinh bền vững.

Nhiều sản phẩm tái chế của sinh viên được giới thiệu tại sự kiện – Ảnh: PT
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sáng tạo như triển lãm sản phẩm tái chế, trao giải sáng kiến xanh, diễn đàn cam kết hành động của sinh viên… đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa tích cực.
Là đơn vị đăng cai, Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được ghi nhận là một trong những cơ sở tiên phong xây dựng mô hình “trường học xanh“.
Trường đã ban hành nhiều chính sách giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào giảng dạy và nghiên cứu.