218 nghi phạm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm ngàn người già cả nước

218 nghi phạm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm ngàn người già cả nước

bởi

trong
218 nghi phạm núp bóng doanh nghiệp gọi điện lừa đảo hàng trăm ngàn người già cả nước

Nghi phạm Trần Quang Đạo – Ảnh: Bộ Công an

Tối 20-6, Bộ Công an cho biết Thượng tướng Nguyễn Văn Long, thứ trưởng, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ và Công an TP.HCM triệt xóa băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản quy mô “khủng”.

Chuyên lừa đảo, chiếm đoạt của người già, yếu thế

Theo Bộ Công an, băng nhóm này hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người trên cả nước (chủ yếu người trên 50 tuổi).

Cầm đầu băng nhóm là Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản), hoạt động ở nhiều địa điểm tại TP.HCM.

Lực lượng công an đã khám xét đồng loạt nhiều nơi, trong đó có trụ sở của bốn công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP.HCM gồm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ressun, Công ty cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lesson và các kho hàng.

Công an phát hiện 218 nghi phạm liên quan (trong đó có 149 nữ), gần 40 nghi phạm giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo.

Nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng 

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, nhóm này đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà.

Họ dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, những người này nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó họ không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng.

Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập bốn công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (phòng hành chính, nhân sự, kế toán; phòng kinh doanh; phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các nghi phạm như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Bộ Công an đánh giá đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp, số lượng nghi phạm tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ. Đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.