
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến – Ảnh: QUANG VINH
Chiều 9-7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức hội nghị chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.
Thời kỳ bước ngoặt của lịch sử, sắp xếp lại giang sơn
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức với các chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dành thời gian thông tin về cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhấn mạnh thời gian qua đất nước, dân tộc bước vào “thời kỳ bước ngoặt của lịch sử, sắp xếp lại giang sơn”, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu, tạo không gian phát triển mới.
Ông Đỗ Văn Chiến cho biết hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã tổ chức lại mô hình hoạt động.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, đã thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chuyển từ công tác đảng vụ sang nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Kết quả sắp xếp bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho thấy đến hết tháng 2-2025, đã tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ 284 đầu mối còn 159 đầu mối; giảm từ 2.720 biên chế còn 2.185 biên chế.
Đến 30-6, số biên chế hiện có của Mặt trận Tổ quốc và Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn (thuộc 5 cơ quan), hiện còn 19 ban, đơn vị tham mưu giúp việc chung và Ban đặc thù thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã ban hành các quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố mới sau hợp nhất; ban hành quyết định công nhận chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố mới.
“Có 22/34 tỉnh, thành phố có chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là phó bí thư tỉnh, thành ủy. Có ý kiến nói là chưa bao giờ Mặt trận Tổ quốc được tăng cường lực lượng mạnh như thế.
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố sẽ là ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; có thêm 4 – 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Như thế lực lượng rất mạnh”, ông Chiến nêu.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn thông qua hội nghị sẽ lắng nghe các ý kiến, vướng mắc từ cơ sở, đặc biệt về cơ cấu tổ chức bộ máy các ban, đơn vị trong hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, để nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh, hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn.
Chi tiết tinh gọn bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến ngày 30-6 số biên chế hiện có của Mặt trận Tổ quốc và Trung ương các tổ chức chính trị – xã hội là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan.
Hiện còn 19 ban, đơn vị tham mưu giúp việc chung và ban đặc thù thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong đó các ban đơn vị tham mưu, giúp việc chung: Văn phòng; Ban Tổ chức – Kiểm tra; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Công tác xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Dân tộc và Tôn giáo; Ban Đối ngoại nhân dân; Cục Tài chính – Kế hoạch.
Các ban đơn vị đặc thù gồm: Ban Công tác Công đoàn, Ban Quan hệ lao động; Ban Công tác Nông dân; Ban Công tác Đoàn; Ban Công tác Thanh thiếu niên; Ban Công tác Phụ nữ; Ban Công tác Cựu chiến binh.
Ở cấp tỉnh và xã, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành 22 quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 22 tỉnh, thành phố (sau sắp xếp, hợp nhất). Đồng thời công nhận ủy viên ủy ban đối với 3.077 người/34 tỉnh, thành phố.
Ban thường trực gồm 327 người/34 tỉnh, thành phố. Đối với chức danh chủ tịch, 33/34 chủ tịch (khuyết nhân sự của tỉnh Quảng trị); 22/34 phó bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.
Cùng với đó, 34/34 tỉnh, thành phố đã thực hiện sắp xếp xong cơ quan tham mưu, giúp việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.