
PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan – chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM – chia sẻ về mô hình ACOCU sáng 29-6 – Ảnh: BÙI NHI
Giữ nhịp thở khỏe
Trường hợp bà Nguyễn Thị Giang Tú (56 tuổi) mắc bệnh hen từ nhỏ và đã gắn bó với chương trình ACOCU suốt 20 năm qua. Nhớ lại những ngày đầu đến với chương trình, tình trạng hô hấp của bà Tú yếu ớt, đi bộ khoảng 20m đã thở dốc.
Qua câu lạc bộ bệnh nhân thuộc mô hình, bà được hỗ trợ học cách chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân lẫn người thân mắc bệnh hô hấp mãn tính. Trong giai đoạn hơi thở còn ổn định, chưa bùng phát những triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, thở khò khè… nhưng xuất hiện tác nhân gây dị ứng, người bệnh hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ với các bác sĩ thuộc mô hình để được tư vấn từ xa.
Từ thời điểm phát bệnh đến khi thăm khám, bắt đầu điều trị, bà Tú chỉ mong có thể dễ thở hơn để sống vui sống khỏe mỗi ngày. Tưởng chừng sở thích chạy bộ đã phải gác lại nhưng sau 3 năm điều trị và quản lý tốt bệnh lý, bà bất ngờ có thể quay trở lại được đường đua, thậm chí nhiều lần đoạt giải thưởng.
Hành trình “quay lại đường đua” của bà Tú không chỉ là hành trình của đam mê và nỗ lực chiến thắng bệnh tật mà còn là hành trình hạnh phúc của những y bác sĩ thuộc mạng lưới ACOCU nói riêng khi nhìn thấy người bệnh của mình có thể giữ nhịp thở khỏe và ổn định.
Không bỏ ai lại phía sau
Tại hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú hen và COPD diễn ra sáng 29-6, PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan – chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM – nói: “Tôi đã bắt đầu thực hiện mô hình ACOCU, đồng hành cùng người bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xuất phát từ tình thương đối với họ”.
Cách đây 25 năm, tại Việt Nam, người bệnh hen và COPD chỉ được điều trị khi xuất hiện tình trạng cấp với triệu chứng nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Quá trình nhập viện nhiều lần cũng tốn kém nhiều chi phí.
Nhận thấy tình trạng đó, BS Tuyết Lan bắt đầu hành trình thành lập mạng lưới ACOCU nhằm hỗ trợ người bệnh ngay từ giai đoạn hơi thở còn ổn định, không đợi đến khi bùng phát triệu chứng phải cấp cứu.
Nếu quản lý tốt hen và COPD giai đoạn này, người bệnh sẽ giảm được 90% chi phí điều trị do không phải điều trị trái tuyến. Chi phí điều trị cũng được bảo hiểm y tế chi trả.
Đến nay, mô hình đã có mạng lưới 250 đơn vị được thành lập tại các cơ sở y tế rộng khắp cả nước.
Sắp tới bà Lan mong mỏi mô hình sẽ tiếp tục lan rộng đến tất cả các trạm y tế để những người bệnh tuổi cao, khuyết tật… cũng được chăm sóc trong giai đoạn ổn định và tiếp cận điều trị dễ dàng hơn, không bỏ ai lại phía sau.
‘Vòng chu chuyển bệnh’
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết TP.HCM hiện đang thí điểm mô hình “vòng chu chuyển bệnh giữa trạm y tế và bệnh viện tuyến trên”. Ban đầu người bệnh được tầm soát tại các trạm y tế. Nếu nghi ngờ mắc hen và COPD, người bệnh sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để đánh giá, chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị. Sau đó được chuyển trở về để theo dõi và sử dụng thuốc điều trị theo danh mục bảo hiểm y tế tại các trạm y tế.