Chiều 7.7, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) đã thông tin về danh tính các bị can liên quan vụ án “lãng phí” xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ).

Đại diện C03 thông tin tại buổi họp báo
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo lãnh đạo C03, căn cứ kết quả điều tra, ngày 2.6, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự.
Danh tính 5 bị can, gồm: Trần Văn Sinh, Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm, Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, giám đốc của một công ty tư vấn. 5 bị can này cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
“Bước đầu xác định các đối tượng đã gây thiệt hại 80 tỉ đồng và gây lãng phí 770 tỉ đồng. C03 đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định”, đại diện C03 cho biết thêm.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam cũ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt và quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 9.985 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 9.000 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư.
Tại giai đoạn thực hiện đầu tư, 2 dự án triển khai 10 gói thầu xây lắp chính theo dạng hỗn hợp với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.725 tỉ đồng. Trong đó, 2 gói thầu XDBM-01 (do liên danh nhà thầu Tổng công ty 36 – Tổng công ty 319 – Tổng công ty Thành An thi công) và XDVD-01 (do liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP và Công ty CP Hồng Hà Việt Nam thi công) có giá trị lớn nhất, với tổng giá trị hơn 4.389 tỉ đồng, chiếm 76,6%.
Thanh tra Chính phủ xác định, quá trình thực hiện 2 gói thầu nêu trên có nhiều vi phạm về đấu thầu, xây dựng, xảy ra ở tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, thương thảo ký kết cho đến thực hiện hợp đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến 2 dự án dừng thi công từ tháng 1.2021, “đắp chiếu” cho đến nay, gây lãng phí hơn 1.200 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ quyết định chuyển thông tin về nội dung nêu trên đến Bộ Công an, để xem xét điều tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án (theo từng thời kỳ).
Tại phụ lục kèm theo kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ liệt kê gần 30 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm liên quan đến dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Những người này gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng; ông Nguyễn Viết Tiến và Nguyễn Trường Sơn, 2 cựu thứ trưởng.
Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, là các cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm.