5 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 tỉ đồng/năm nộp thuế bao nhiêu?

5 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 tỉ đồng/năm nộp thuế bao nhiêu?

bởi

trong

Danh tính của 5 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 tỉ đồng/năm được Bộ Tài chính công bố theo hồ sơ dự thảo luật Quản lý thuế (thay thế). Với doanh thu khủng này thì các hộ kinh doanh sẽ nộp thuế như thế nào?

Cụ thể, một hộ kinh doanh bán lẻ thủy sản tươi sống tại địa bàn Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) đạt doanh thu năm 2024 gần 560 tỉ đồng. Chuyên gia thuế, luật sư Trần Xoa cho hay, thủy sản tươi sống là thuộc nhóm hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đó là sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 

Theo quy định tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT sẽ không nộp thuế GTGT. Như vậy, hộ kinh doanh này chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân 0,5% trên doanh thu, tương ứng 2,8 tỉ đồng/năm.

5 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 tỉ đồng/năm nộp thuế bao nhiêu?

Hộ kinh doanh bán lẻ thủy sản tươi sống chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giả sử một doanh nghiệp có doanh thu tương ứng 560 tỉ đồng, lãi gộp khoảng 10% (sau khi đã khấu trừ tất cả chi phí hoạt động) là 56 tỉ đồng. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế thu nhập 20% trên số lãi, tương ứng 11,2 tỉ đồng. Như vậy, hộ kinh doanh nộp thuế thấp hơn doanh nghiệp 4 lần.

Tương tự, hộ kinh doanh cung cấp nông sản tại địa bàn Chi cục Thuế khu vực II (TP.HCM) có doanh thu khoảng 218 tỉ đồng cũng chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân 0,5%. Bởi nông sản cũng thuộc nhóm hàng hóa không chịu thuế GTGT như hàng thủy sản tươi sống nói trên. Ước tính hộ kinh doanh này sẽ nộp thuế 1,09 tỉ đồng/năm.

Đối với trường hợp 2 hộ kinh doanh, giáo dục khác tại địa bàn Chi cục Thuế khu vực V (Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình) có doanh thu gần 360 tỉ đồng và doanh thu khoảng 238 tỉ đồng thì thuộc nhóm “Hoạt động kinh doanh khác”, sẽ nộp thuế GTGT 2% và thuế thu nhập cá nhân 1%, tổng cộng 3%/doanh thu. Như vậy, 2 hộ kinh doanh nói trên sẽ nộp thuế lần lượt 10,8 tỉ đồng/năm và 7,14 tỉ đồng/năm.

Hé lộ 5 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 tỉ đồng/năm

Đối với hộ kinh doanh bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế tại địa bàn Chi cục Thuế khu vực II (TP.HCM) có doanh thu khoảng 228 tỉ đồng cũng sẽ nộp thuế GTGT 2% và thuế thu nhập cá nhân 1%. Bởi thiết bị y tế là nhóm hàng hóa thuộc nhóm đối tượng chịu thuế GTGT 5% (liệt kê trong nhóm Hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại Thông tư 40/2021). Hộ kinh doanh này sẽ nộp thuế 6,84 tỉ đồng/năm.

Theo luật sư Trần Xoa, các trường hợp hộ kinh doanh thủy hải sản tươi sống, nông sản có tỷ lệ thuế thấp vì đây là một số ngành nghề đặc biệt – lý do khiến các hộ kinh doanh nói trên không muốn “lớn lên” thành doanh nghiệp.