Chiều 16/6, TAND tỉnh Long An xét xử, tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Phong (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 12 năm tù; Lê Thị Thanh Đảm (44 tuổi, vợ bị cáo Phong) 11 năm tù; Nguyễn Thị Phương Lan (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) 15 năm tù; Nguyễn Ánh Kiệt (50 tuổi, ngụ phường 8, TPHCM) 15 năm tù, cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bị cáo Vương Thị Phương Chi (58 tuổi, ngụ phường 10, quận 8, TPHCM) lĩnh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng thêm 9 năm tù từ bản án trước, tổng hình phạt bị cáo chấp hành là 22 năm tù.
Riêng bị cáo Kiệt còn phải chấp hành thêm 15 năm tù theo bản án trước đó, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Nhóm bị cáo tại phiên TAND tỉnh Long An (Ảnh: H.M.).
Theo cáo trạng, tháng 10/2019, bị cáo Kiệt và Phương Chi thuê người làm giả các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Sau đó, nhóm này đến ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, thực hiện hành vi chiếm đoạt giấy CNQSDĐ mang tên ông Nguyễn Tấn Dinh.
Sau khi chiếm đoạt được giấy tờ, nhóm bị cáo giao GCNQSDĐ cho bị cáo Phương Lan để nhận 400 triệu đồng. Dù biết rõ đây là giấy tờ thật nhưng có nguồn gốc bất hợp pháp, bị cáo Lan vẫn nhận, song không thể tiến hành giao dịch do chủ đất vẫn đang quản lý và sử dụng hợp pháp thửa đất.
Nhằm hợp thức hóa giao dịch, bị cáo Lan bàn bạc với Trương Thúy Phượng, thuê bị cáo Phong và bị cáo Đảm giả làm vợ chồng, đóng vai chủ sở hữu GCNQSDĐ.
Bị cáo Phong và Đảm sử dụng giấy tờ tùy thân giả đến văn phòng công chứng ký hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Tấn Dinh cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa. Sau đó, bà Lan tiếp tục thuê người làm thủ tục để bà Hoa sang tên thửa đất cho Lê Thị Ngọc Trinh.
Đến ngày 7/12/2019, bị cáo Lan thông qua môi giới ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất của ông Dinh cho bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, qua đó chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà Liên bằng cách sử dụng giấy tờ thật lừa mua đất của người khác.
Đối với Lê Thị Ngọc Trinh, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bà Trinh hiện không có mặt tại địa phương, chưa thể làm việc với cơ quan chức năng nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi của bà Trinh để điều tra sau.