7 tháng, Bộ Công an chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

7 tháng, Bộ Công an chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

bởi

trong
7 tháng, Bộ Công an chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

Đại tướng Lương Tam Quang – bộ trưởng Bộ Công an – Ảnh: GIA HÂN

Đại tướng Lương Tam Quang – bộ trưởng Bộ Công an – cho biết như vậy trong báo cáo gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV kết quả thực hiện nghị quyết 109/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an triệt phá các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới

Trong 7 tháng của kỳ báo cáo (từ ngày 15-9-2024 đến 14-4-2025), ông Quang cho biết Bộ Công an đã tiếp tục chủ động từ sớm, từ xa kịp thời nắm bắt, phân tích dự báo sát, đúng tình hình thế giới và khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay về việc phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tăng cường việc phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng, Quốc hội chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, thương mại điện tử; phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Triệt phá các chuyên án tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp, giao dịch trái phép tiền ảo, vàng ngoại hối, chứng khoán online và các hành vi phạm pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Tổ chức rà soát, phối hợp ngăn chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ông Quang cho hay Bộ Công an tiếp tục chủ động nhận diện sớm, đúng và trúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc trong thời gian dài; tăng cường đấu tranh các hành vi lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng khắc phục sơ hở trong đấu giá đất, khai thác mỏ, quản lý tài sản công, thị trường vàng, an toàn thực phẩm, hóa chất nguy hiểm và các lĩnh vực tài nguyên – môi trường, giao thông, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm xã hội.

7 tháng qua, Bộ Công an phát hiện 512 vụ tham nhũng (1.057 đối tượng); 2.847 vụ vi phạm quản lý kinh tế (4.822 cá nhân, 1 tổ chức); xử lý 45 vụ buôn lậu, 1.411 vụ hàng cấm, 75 vụ hàng giả và 110 vụ trốn thuế.

Phát hiện, xử lý 327 vụ/404 cá nhân, 7 tổ chức phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm; trong đó có 48 vụ gây ô nhiễm môi trường, 31 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm.

Triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người

Về tội phạm ma túy, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay Bộ Công an đã tổng rà soát, quản lý người nghiện và đấu tranh các điểm phức tạp về ma túy; hoạch định chính sách phòng, chống ma túy đồng bộ, giảm cung, cầu và tác hại.

Đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới.

Trong kỳ báo cáo, Bộ Công an đã phát hiện 14.386 vụ, 27.418 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 258kg heroin, 2.801kg và 1.744.497 viên ma túy tổng hợp, 1.443kg cần sa.

Ngoài ra Bộ Công an cũng tăng cường phòng chống tội phạm trật tự xã hội, đặc biệt tội phạm tín dụng đen, mua bán người, xâm hại, bạo hành trẻ em.

Theo ông Quang, Bộ Công an cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tội phạm trật tự xã hội, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tín dụng đen, công nghệ cao, mạng, mua bán người, xâm hại, bạo hành trẻ em, tạo chuyển biến tích cực.

Chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, qua đó tăng cường việc tuyên truyền nhằm tạo sức đề kháng cho các tập thể, cá nhân.

Khám phá hơn 24.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tỉ lệ điều tra, khám phá hơn 75%), triệt phá 28 băng nhóm tội phạm, khởi tố 896 vụ/978 bị can về tín dụng đen; xử lý 542 vụ/628 đối tượng xâm hại 564 trẻ em; bắt, vận động đầu thú gần 2.000 đối tượng truy nã, trong đó có 814 đối tượng nguy hiểm. Các vụ án nghiêm trọng được điều tra khẩn trương.

Cùng với đó, Bộ Công an đã hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người toàn quốc, tập trung tuyến biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia và hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung biên giới.

Xây dựng mô hình phòng ngừa tội phạm mua bán người, tập trung vào các địa phương phát hiện, xảy ra các vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi trong nội địa.

Qua đó đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người và kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng. Từ ngày 15-9-2024 đến 14-4-2025, toàn quốc đã phát hiện, điều tra 22 vụ/44 đối tượng/lừa bán 50 nạn nhân.