Sáng 25.7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
ẢNH: TỐNG GIÁP
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động ổn định
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, do nhiệm vụ chính trị đặc biệt nên Bộ Nội vụ quyết định tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của ngành là Hội nghị chuyên đề về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây là chuyên đề thời sự có ý nghĩa lịch sử và là hội nghị đặc biệt tổ chức đầu tiên sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB-XH và sau khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành được gần 1 tháng.
Điểm lại kết quả công tác trong 6 tháng qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “Bộ Nội vụ và ngành nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa từng có tiền lệ. Bộ, ngành nội vụ đã tham mưu thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần rất quan trọng với sự thành công bước đầu của cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc về tổ chức bộ máy từ khi thành lập nước đến nay”.
Đặc biệt, sau gần 1 tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay các địa phương cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đạt được yêu cầu.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung phân tích kinh nghiệm hay, bài học quý tại các địa phương; đánh giá, nhận định những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương, đề xuất phương án để giải quyết sau sắp xếp kịp thời, hoặc có lộ trình hợp lý.
Cạnh đó, chia sẻ cách làm hay, chính sách nổi trội để các tỉnh bạn có thể tham khảo, Bộ Nội vụ có thể tổng hợp kinh nghiệm, tham mưu đề xuất đảm bảo chính sách hợp lý, hiệu quả
Đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại, chú trọng các vấn đề lớn cấp bách ưu tiên thực hiện có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.
41.031 cán bộ, công chức đã được nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc
Thông tin thêm về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, tính đến nay, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 85.447 người; số đã nghỉ việc là 77.278 người (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc).

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của Bộ Nội vụ
ẢNH: T.HẰNG
Số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người (20.417 người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí). Trong đó, số người đã được nhận tiền là 41.031 người (chiếm tỷ lệ 76,22%).
Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: “Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp là việc chưa có tiền lệ, phức tạp, nên bước đầu còn lúng túng. Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng đôi lúc chưa kịp thời. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có biểu hiện ngại khó, ngại thay đổi, ý thức, trách nhiệm chưa cao”.