Trường THPT chuyên Ngoại ngữ lần đầu có 8 học sinh giành học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản (MEXT).
Trong số này, 6 em đang học lớp chuyên tiếng Nhật (12D), hai em học chuyên Anh (12A7).
Cụ thể như sau:
1. Nguyễn An Khánh (12D) – Trúng tuyển Đại học Kyoto
2. Nguyễn Đức An (12D) – Đại học Osaka
3. Nguyễn Thị Xuân Nguyên (12D) – Đại học Hokkaido
4. Nguyễn Lan Phương (12D) – Đại học Keio
5. Nguyễn Minh Huyền (12D) – Đại học Kyushu
6. Lưu Ngọc Thiên Hoa (12D) – Đại học Kanazawa
7. Nguyễn Phương Chi (12A7) – Đại học Ritsumeikan
8. Hoàng Nguyễn Thùy Giang (12A7) – Đại học Hyogo
“Đây là lần đầu tiên trường có 8 học sinh giành học bổng MEXT”, ông Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ, nói. Ông cũng đánh giá việc hai học sinh chuyên Anh trúng tuyển là điểm đặc biệt, vì không nhiều đại học ở Nhật có chương trình cử nhân dạy bằng ngôn ngữ này.
“Vì thế, mức độ cạnh tranh của nhóm này thường cao hơn”, ông Chiến nhìn nhận.
Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Bộ Giáo dục, Văn hóa, thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) chủ trì. Đây được xem là học bổng giá trị nhất với du học sinh ở nước này, vì hỗ trợ toàn phần (gồm học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay…).

Từ trái qua: Đức An, Xuân Nguyên, An Khánh, Minh Huyền, Lan Phương. Ảnh: Website nhà trường
Ông Chiến cho biết có hai cách ứng tuyển học bổng MEXT. Một là thông qua chương trình tuyển chọn của Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam. Hai là gửi hồ sơ tới các đại học ở Nhật Bản, các trường sẽ đánh giá rồi tiến cử lên Bộ.
Thông thường ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí như thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, điểm học tập từ khá trở lên. Ngoài ra, một số đại học có yêu cầu riêng. Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế hoặc có bài báo khoa học có lợi thế.
Theo ông Chiến, cả 8 học sinh nói trên đều trúng tuyển theo cách hai. Nhóm nộp hồ sơ qua Đại sứ quán chưa có kết quả.
Những năm qua, trường hỗ trợ học sinh nộp hồ sơ du học bằng cách cung cấp thông tin chính thống, viết thư giới thiệu, tạo điều kiện cho các em thi những chứng chỉ cần thiết hay góp ý bài luận…

Từ trái qua: Thùy Giang, Phương Chi, Thiên Hoa. Ảnh: Website nhà trường
Thanh Hằng