Cổ phiếu Trung Quốc tăng mạnh vào ngày 7.5 nhờ lóe lên hy vọng cuộc chiến thương mại với Mỹ có thể sẽ sớm lắng dịu. Các chỉ số chuẩn ở Hồng Kông và Thượng Hải tăng khoảng 0,5% vào đầu giờ chiều cùng ngày.
Biến động tích cực này diễn ra sau khi có tin Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10.5. Tại đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và nhà đàm phán thương mại chính Jamieson Greer sẽ gặp ông trùm kinh tế Trung Quốc Hà Lập Phong.
Cuộc họp sẽ diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang khiến cả hai bên áp đặt mức thuế vượt quá 100%.
Hiện tại, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc giảm thuế chung cũng như khả năng miễn trừ cho các sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong phiên điều trần phê chuẩn của Ủy ban Tài chính Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington (Mỹ), ngày 16.1.2025
ẢNH: REUTERS
Phát biểu trên Fox News, Bộ trưởng Bessent cho biết ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng.
Xuất hiện trước đó vào ngày 6.5 tại Quốc hội, ông cho biết vẫn chưa có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Bắc Kinh, nhưng đã nêu lên hy vọng về các thỏa thuận với các quốc gia khác.
“Tôi nghĩ rằng có lẽ sớm nhất là trong tuần này, chúng ta sẽ công bố các thỏa thuận thương mại với một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Họ đã đưa ra cho chúng tôi những lời đề nghị rất tốt”.
Tuy nhiên, bản thân Tổng thống Trump đã gửi một thông điệp hơi khác. Ông cho biết sẽ xem xét bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào trong hai tuần tới trước khi ra quyết định.
Các quan chức Trung Quốc xác nhận rằng nước này sẽ tham gia lại các cuộc đàm phán, đồng thời cũng cảnh báo rằng sẽ không có thỏa thuận nếu có bất kỳ mưu toan ép buộc nào. Bắc Kinh trước đây đã nói rằng Trung Quốc sẽ “không bao giờ khuất phục” trước điều mà họ cho là “tống tiền” từ phía Washington.