Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên xin đổi chủ tọa phiên tòa
Ngày 8.5, TAND H.Đức Hòa (Long An) quyết định tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm lần 1 xét xử bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ở xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“, do thẩm phán Nguyễn Khắc Duy Linh làm chủ tọa. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên là thành viên sống trong nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, tức ngôi nhà của bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên tại tòa
ẢNH: B.B.
Việc hoãn phiên tòa được thực hiện theo đề nghị của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, với lý do 2 luật sư bào chữa vừa hoàn tất thủ tục tham gia bào chữa trước phiên xét xử. Bị cáo Nguyên cho rằng các luật sư cần thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Ngoài ra, bị cáo Nhất Nguyên cũng đề nghị thay đổi chủ tọa vì cho rằng thẩm phán Nguyễn Khắc Duy Linh từng là chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân” vào năm 2022, trong đó Nhất Nguyên cũng là một bị cáo. Nhất Nguyên cho rằng kết quả xét xử trước đó không thuyết phục.
Đại diện Viện KSND H.Đức Hòa giữ quyền công tố tại tòa đồng tình với đề nghị hoãn phiên xử, đồng thời cho biết nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bị hại vắng mặt tại phiên tòa, dẫn đến điều kiện xét xử chưa đảm bảo.
Sau khi nghị án, HĐXX thống nhất tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào 8 giờ 30 ngày 28.5 tới.

Bị cáo Nhất Nguyên cùng với 2 luật sư làm thủ tục tại tòa
ẢNH: B.B
Lừa đảo gần 366 triệu đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2015 – 2021, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng một số người sinh sống tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh tu sĩ, giới thiệu nơi ở là chùa và các trẻ em đang sống cùng là “chú tiểu mồ côi được cưu mang”.
Nhóm này đã đăng tải hình ảnh các trẻ em, kèm theo lời kêu gọi ủng hộ và thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó có nội dung: “Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ hai thầy trực tiếp nuôi dạy các bé”. Trong khi thực tế, các em nhỏ đều sống cùng cha mẹ ruột và bị cáo Nhất Nguyên biết rõ điều này.
Nhiều người tin tưởng đã gửi tiền và hiện vật với mục đích giúp đỡ trẻ mồ côi, tuy nhiên sau đó phát hiện đây không phải là chùa, các tu sĩ là giả, nên đã làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra tỉnh Long An xác định có ít nhất 3 trường hợp bị lừa, với tổng số tiền gần 366 triệu đồng. Ngoài ra, còn 6 trường hợp khác tố cáo chuyển tiền nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi chiếm đoạt.
Trước đó, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Cùng vụ án này, cha ruột của Nhất Nguyên là ông Lê Tùng Vân bị tuyên 5 năm tù; các bị cáo khác gồm Hoàn Nguyên, Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng và Cao Thị Cúc 3 năm tù.
Cũng liên quan đến nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, hiện TAND H.Đức Hòa cũng đang chuẩn bị xét xử vụ án loạn luân xảy ra tại đây.