TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu

TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu

bởi

trong

Liên quan vụ tai nạn 2 tàu chở hàng va chạm trên sông Lòng Tàu gây tràn dầu, ngày 8.5, UBND H.Cần Giờ (TP.HCM) phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục khảo sát, ghi nhận hiện trạng thiệt hại thủy sản và tác động môi trường.

Khoảng 4 tấn thủy sản bị thiệt hại

Khoảng 22 giờ 40 ngày 25.4, tàu chở hàng quốc tịch Panama va chạm với tàu chở hàng Hồng Kông (Trung Quốc) tại khu vực cột đèn 15 trên sông Lòng Tàu, đoạn cách ngã ba Rạch Đôn khoảng 200 mét, thuộc xã An Thới Đông, H.Cần Giờ.

TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 2.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 3.

Bè của ông Nguyễn Thanh Tâm ghi nhận nhiều cá chết, sáng 8.5

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng làm 2 chiếc tàu bị hư hỏng nặng, dầu tràn ra ngoài sông.

Gần 2 tuần sau vụ tai nạn, tại 36 khu vực ảnh hưởng bởi vết dầu loang trên sông ở H.Cần Giờ, cơ quan chức năng ghi nhận dầu bám đen ngòm thân, lá, rễ cây đước, với tổng diện tích đất rừng bị ảnh hưởng hơn 30 ha.

Ngày 8.5, 2 phương tiện vẫn đang được cố định tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, mũi tàu Panama hư hỏng, dính chặt với hông trái của tàu Hong Kong, vết dầu loang ra từ hông tàu, xâm nhập vào các bè thủy hải sản.

Ông Phạm Văn Khanh (45 tuổi, quê Tiền Giang) nuôi bè cá chim ở xã Long Hòa, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 7 km cho biết, sáng 26.4, bè của ông ghi nhận tình trạng dầu đen bám vào lưới, nổi trên mặt nước. Sau đó, mỗi ngày hàng chục con cá chim bắt đầu chết dần.

Cách đó khoảng 500 mét là bè cá của bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, quê Cà Mau), sau tai nạn tàu cũng ghi nhận tình trạng cá chết, hàng chục kg cá lớn và nhiều ký cá giống mới thả. May mắn có lái thu mua, nhưng bị ép giá phải bán tháo, bán lỗ.

Còn tại bè cá của ông Nguyễn Thanh Tâm (58 tuổi, quê Long An) trên sông Đồng Tranh, sáng 26.4 váng dầu nổi đen kịt, cá thoi thóp rồi chết dần. Nhiều ngày sau đó, gia đình ông Tâm lo lắng, đêm chia nhau thức canh thấy váng dầu tràn đến thì vớt, tránh gây thiệt hại thêm. Trong ngày 8.5, ghi nhận bè cá của ông tâm có nhiều cá chim lớn chết, nổi trên mặt nước.

TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 4.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 5.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 6.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 7.

Dầu tràn xâm nhập vào các bè cá, nhuộm đen thân, lá, rễ cây với khoảng 30 ha đất rừng bị ảnh hưởng

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo cơ quan chức năng, đến hiện tại có khoảng 23 hộ dân nuôi thủy sản bị thiệt hại, lũy kế tổng sản lượng bị thiệt hại hiện là hơn 4 tấn ở các xã Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn.

Tích cực xử lý sự cố

Ngay sau vụ việc, Chi cục Chăn nuôi thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức lấy mẫu động vật thủy sản tại các lồng bè ở khu vực sông Mũi Nai, Đồng Tranh, Dần Xây. Tổ chức lấy mẫu quan trắc 36 vị trí vết dầu loang và 18 điểm thuộc các khu vực nuôi thủy sản lồng bè tại các sông Mũi Nai, Dinh Bà, Lò Vôi, Cá Gâu, Ông Tiên. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, cập nhật tình hình thiệt hại.

TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 8.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

UBND huyện, các xã, thị trấn ở Cần Giờ phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và các cơ quan chức năng thu gom vết dầu loang trên sông, ven bờ, rác thải nhiễm dầu, đưa về nơi tập kết, xử lý.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, thông tin tình hình vết dầu loang, khuyến cáo người dân. Thực hiện một số biện pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, không khai thác nguồn nước, thủy sản tại các vùng nước khu vực trên và lân cận.

Đồng thời kiểm tra, ghi nhận tình hình thiệt hại nuôi trồng thủy sản trên địa bàn và diễn biến vụ việc. Các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng khi có yêu cầu phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Các cơ quan chuyên môn cũng khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm, đánh giá thiệt hại, đề xuất biện pháp khắc phục.

Theo số liệu của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, tính đến ngày 6.5, đã thực hiện hút 56 mét khối từ hầm tàu hàng, thu hồi khoảng 50 lít nước nhiễm dầu FO, tổng vật tư và rác nhiễm dầu được thu hồi gần 3 tấn.

TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 9.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 10.
TP.HCM: Thiệt hại thủy sản vụ 2 tàu chở hàng bị tai nạn trên sông Lòng Tàu- Ảnh 11.

Cận cảnh 2 tàu tại hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiện nay, các lực lượng chức năng TP.HCM và H.Cần Giờ đang tiếp tục xử lý sự cố.