Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật

bởi

trong

Chiều 8.5, khi các cao tăng và các lãnh đạo của các phái đoàn Phật giáo – đại biểu của đại lễ Vesak 2025 đang trồng 108 cây bồ đề trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) sau lễ tôn trí xá lợi Phật, vầng mây ngũ sắc đôi bất ngờ xuất hiện sau tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn.

Trước đó, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước từ chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM) lên núi Bà Đen. Khoảng 1.300 đại biểu quốc tế dự đại lễ Vesak đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ và chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có mặt tại đây để cử hành lễ hoa đăng cầu hòa bình thế giới vào 18 giờ tối nay.

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật

Nhiều phật tử quan niệm, mây ngũ sắc xuất hiện là báo hiệu của những điềm lành. Đặc biệt hơn, mây ngũ sắc xuất hiện ở nơi có xá lợi Phật

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lúc 16 giờ, vầng mây ngũ sắc xuất hiện sau tôn tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn thu hút sự chú ý của nhiều người. Các vị tăng ni, phật tử nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này, nhiều người thốt lên “Quá trùng hợp”.

Đặc biệt hơn, sau 10 phút, xuất hiện tiếp một vầng mây ngũ sắc nữa sau tượng Phật, tạo nên khung cảnh đẹp ngỡ ngàng.

Trùng hợp vì hôm nay là ngày núi Bà Đen cung rước xá lợi Phật, chuẩn bị bắt đầu làm lễ khai mở để đồng bào chiêm bái từ 18 giờ. Trùng hợp hơn nữa, khi xá lợi Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, vầng mây ngũ sắc cũng xuất hiện ngay trước ngày khai mạc đại lễ Vesak 2025 trong sự ngỡ ngàng của tăng ni, phật tử và các tình nguyện viên.

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 2.

Dải mây ngũ sắc nổi bật trên bầu trời

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mây ngũ sắc và điều trùng hợp khó lý giải

Không thu xếp được thời gian để chiêm bái xá lợi Phật khi tôn trí ở chùa Thanh Tâm, Phật tử Như Thuần (ngụ Q.7, TP.HCM) đã đến núi Bà Đen từ sáng sớm để chờ cung rước xá lợi. Trong thời gian chờ đợi, chị tranh thủ khám phá khu du lịch, đảnh lễ tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn, Phật Di Lặc và đảnh lễ xá lợi Phật được tôn trí tại đây.

“Thực sự là một hiện tượng kỳ thú. Với người con Phật như tôi, tôi xem đây là khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời mình khi cầu nguyện sẽ thực hiện được ước nguyện lớn. Tôi sẽ đợi đến khi đủ duyên để được bước đi trên con đường của các bậc thiện tri thức”.

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 3.

Mây ngũ sắc đôi xuất hiện trên núi Bà Đen ngày 8.5

ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Nguyễn Minh Thông (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) – người may mắn chứng kiến vầng mây ngũ sắc xuất hiện ở chùa Thanh Tâm vào trước ngày khai mạc đại lễ Vesak và chiều nay tại núi Bà Đen thì bày tỏ: “Đây là điều phước lành, một sự trùng hợp không biết giải thích thế nào. Có cơ hội chiêm bái xá lợi Phật, tôi tin vào sự màu nhiệm, năng lượng lành khi tiếp xúc gần xá lợi của ngài”.

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 4.

Mây ngũ sắc nhìn tương tự như những mảng dầu trong một vũng nước. Mỗi lần mây ngũ sắc xuất hiện thường được người dân chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 5.

Hiện tượng mây ngũ sắc thường xảy ra khi những đám mây nằm trong vùng gần biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 6.

Một đại biểu dự đại lễ Vesak chụp lại khoảnh khắc đặc biệt trên núi Bà Đen

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 7.

Ở góc độ khoa học, mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Mây ngũ sắc không phải là hiện tượng quá hiếm gặp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 8.

Tuy nhiên, hình ảnh mây ngũ sắc đôi lại là hiện tượng ít gặp

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 9.

Mây ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa các đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc kỳ ảo mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen ngày cung rước xá lợi Phật - Ảnh 10.

Các đại biểu dự đại lễ Vesak cùng phật tử và du khách đã chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt trên núi Bà Đen

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dịp đại lễ Vesak 2025, xá lợi Phật – bảo vật quốc gia Ấn Độ được tôn trí ở Việt Nam 20 ngày. Sau 1 tuần tôn trí tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM), xá lợi Phật được cung rước lên núi Bà Đen (Tây Ninh, từ ngày 8 – 13.5), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội, từ ngày 13 – 16.5) và tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) từ ngày 17 – 21.5. Sau đó, xá lợi được đưa về lại Ấn Độ.