
Tên lửa được Triều Tiên phóng đi hôm 9-5 – Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un trực tiếp thị sát thử nghiệm tên lửa Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo tầm xa hôm 9-5.
Ông đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân là yếu tố then chốt để răn đe và ứng phó với chiến tranh, Hãng thông tấn KCNA đưa tin.
Theo đó, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá độ tin cậy của hệ thống “kích hoạt hạt nhân”, nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nhanh trước bối cảnh quân sự khu vực đang nhạy cảm.
Cuộc thử nghiệm huy động hệ thống pháo phản lực cỡ 600mm và tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11, hay còn gọi là KN-23 – loại tên lửa mà các nước phương Tây cho rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Nga sử dụng tại Ukraine.

Ông Kim trực tiếp thị sát quá trình phóng tên lửa – Ảnh: KCNA
Ông Trump lạc quan trước thềm gặp Trung Quốc
Theo Hãng tin Reuters ngày 9-5, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ có các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vào cuối tuần này, đồng thời để ngỏ khả năng giảm mức thuế trừng phạt 145% mà Mỹ đang áp lên hàng hóa Bắc Kinh.
“Không thể tăng cao hơn nữa. Nó đã ở mức 145%, nên chúng ta biết nó sẽ phải giảm xuống”, ông nói. “Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp rất thân thiện, và phía Bắc Kinh cũng mong muốn nó được tiến hành theo cách lịch thiệp”.
Phát biểu của ông được xem là tín hiệu hòa hoãn sau giai đoạn căng thẳng kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – vốn đã rơi vào bế tắc trong thương mại.
Cuộc gặp vào cuối tuần này dự kiến sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer và Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Trung Quốc Hà Lập Phong.
“Tôi nghĩ cuối tuần này chúng ta sẽ có một cuộc gặp tốt với Trung Quốc. Họ có nhiều điều để đạt được – thậm chí nhiều hơn cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó”, ông Trump nói, đồng thời bày tỏ mong muốn Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế.
Ông Trump kêu gọi Nga – Ukraine ngừng bắn 30 ngày
Hôm 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày giữa Nga và Ukraine, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ bên nào vi phạm thỏa thuận sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung từ Mỹ và các đồng minh, Hãng thông tấn AFP đưa tin.
Ông nhấn mạnh cả Matxcơva và Kiev đều phải chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ tiến trình đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ năm 2022.
Vị tổng thống bày tỏ mong muốn lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ dẫn tới một nền hòa bình lâu dài, khẳng định ông sẵn sàng can dự ngay lập tức nếu cần thiết.
Trong khi đó, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga “ở bất kỳ hình thức nào”, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng – Ảnh: REUTERS
Tân Thủ tướng Đức: Mỹ vẫn là “đối tác không thể thiếu” của Berlin
Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Trump hôm 9-5 nhằm hàn gắn quan hệ song phương sau thời gian căng thẳng.
Thủ tướng Merz khẳng định Mỹ vẫn là “đối tác không thể thiếu” của Đức, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu như xung đột Nga – Ukraine và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Hai bên đồng ý tổ chức các chuyến thăm song phương trong thời gian tới.
Dù là người ủng hộ quan hệ xuyên Đại Tây Dương, ông Merz đã kêu gọi châu Âu độc lập hơn về an ninh và từng cảnh báo “không ảo tưởng” về chính sách mới của Washington.
Trong điện đàm, ông nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn nhanh chóng tại Ukraine, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Tổng thống Trump cho các nỗ lực hòa bình của châu Âu.
Pakistan tấn công cơ sở quân sự của Ấn Độ
Ngày 9-5, Ấn Độ tuyên bố Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào ba căn cứ quân sự ở khu vực Kashmir, bao gồm Jammu, Pathankot và Udhampur.
Quân đội Ấn Độ cho biết “mối đe dọa đã được vô hiệu hóa bằng các biện pháp cứng rắn và phi bạo lực”, đồng thời ghi nhận không có thiệt hại.
Trong khi đó, Pakistan bác bỏ cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công này, theo Hãng tin AFP.
Các vụ nổ lớn gây mất điện diện rộng được ghi nhận tại nhiều thành phố thuộc Kashmir và bang Punjab lân cận. Người dân mô tả cảm giác như “bom nổ khắp nơi” khi Jammu rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.

Thành phố Jammu (Ấn Độ) rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng sau cuộc tấn công – Ảnh: REUTERS
Ấn Độ yêu cầu mạng xã hội X khoá hơn 8.000 tài khoản
Mạng xã hội X thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk thông báo vào ngày 9-5 rằng Ấn Độ đã yêu cầu chặn hơn 8.000 tài khoản – nhằm vào tài khoản của các chính trị gia, người nổi tiếng và tổ chức truyền thông Pakistan – và nền tảng này buộc phải tuân thủ.
Mặc dù không đồng tình, nhưng mạng xã hội X vẫn phải thực hiện nhằm tránh các hình phạt tài chính và tù giam đối với nhân viên của mình tại New Delhi.
Chính phủ Ấn Độ chưa chỉ rõ vi phạm cụ thể từ các tài khoản này, và X khẳng định đây là hành động kiểm duyệt trái với quyền tự do ngôn luận.
Ấn Độ cũng đã cấm hơn một chục kênh YouTube từ Pakistan vì bị cho là phát tán nội dung “khiêu khích”, bao gồm cả các cơ quan truyền thông.
Khói trắng sau 12 năm

Làn khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, báo hiệu các Hồng y đã bầu chọn được một vị giáo hoàng mới vào chiều 8-5. Lần gần nhất khói trắng xuất hiện trên nóc Nhà nguyện Sistine là vào 12 năm trước, thời điểm Giáo hoàng Francis trở thành người lãnh đạo hơn 1,4 tỉ tín hữu Công giáo trên toàn cầu – Ảnh: AFP