Nghệ sĩ Chí Tâm sinh năm 1952, quê Vĩnh Long. Ông bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, sau này tham gia các đoàn hát như Dạ Quang Châu, Kim Chung… Trong sự nghiệp của mình, Chí Tâm từng tham gia biểu diễn với nhiều nghệ sĩ như Lệ Thủy, Mỹ Châu… Ở tuổi xế chiều, ông có cuộc sống bình yên bên vợ kém tuổi, vẫn tích cực tham gia nghệ thuật phục vụ khán giả.

Nghệ sĩ Chí Tâm được yêu mến không chỉ bởi giọng hát mà còn vì tính cách giản dị
Ảnh: BTC
Nói về thành công của mình, nghệ sĩ Chí Tâm nói ông không có gì đặc biệt, nhưng nhờ biết về nhạc lý và có được một người thầy dạy tốt. Vì vậy, diễn viên Sáng đèn có thêm những “chiêu” để phát huy ưu điểm và giấu đi khuyết điểm. “Thời đó trong làng toàn “thứ dữ” như Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Tuấn, Minh Phụng… Đó là những người có hơi “dữ dội”, làm sao tôi chen chân được”, ông khiêm tốn chia sẻ.
Ngoài ca hát, nghệ sĩ Chí Tâm còn biết chơi nhạc cụ. Với nhiều khán giả, đây là dấu ấn của ông khi làm nghề. Chia sẻ về điều này, diễn viên Sáng đèn nói trước đây, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ tự đàn tự hát. “Thời gian tôi đi Pháp, vì không có nhạc sĩ nên tôi đi ra tiệm mua cây đàn điện tân nhạc, mang về tháo dây rồi lấy giấy nhám mài. Ban đầu khi tập, lúc hát thì tôi quên đàn và ngược lại. Sau đó, tôi dần tập luyện và làm được, nhưng sẽ không chuyên nghiệp như nhạc công”, nam nghệ sĩ tâm sự.
Giọng ca 73 tuổi kể nhờ đài phát thanh, ông được khán giả biết đến nhiều hơn. Khi nam nghệ sĩ đi lưu diễn, chỉ cần nghe có Chí Tâm là khán giả tranh thủ đến xem. “Có lần tôi về miền Tây, anh em đi ăn sáng mà khán giả vây quanh đến mức sập lồng chợ”, ông kể. Thời điểm đó, Chí Tâm gắn với các ca khúc như Dòng lệ thương đau (hát cùng nghệ sĩ Mỹ Châu), Rừng lá thấp (hát chung với NSND Lệ Thủy)…

Nghệ sĩ Chí Tâm vẫn say mê với nghề ở tuổi 73
Ảnh: NVCC
Nhắc đến Mỹ Châu, nghệ sĩ Chí Tâm chia sẻ: “Phong trào lồng tân nhạc cho ăn khách là phải nhắc đến công của chị Mỹ Châu. Chị ấy là người rất thích đưa nhạc vào các tuồng cải lương. Thấy chị làm hay quá, tôi cũng làm theo, khán giả ngạc nhiên vỗ tay quá trời. Bởi cải lương là cải cách làm sao cho tốt đẹp hơn”.
Nghệ sĩ Chí Tâm và giai đoạn ở xứ người
Đến hiện tại, nghệ sĩ Chí Tâm vẫn nhớ như in những người từng đứng ra giúp đỡ mình. Theo ông, đối với một nghệ sĩ, đạo đức là điều cần phải có. Giọng ca cải lương cũng chia sẻ thêm: “Tôi được cái là tính cách hòa đồng. Chẳng hạn như khi đi chung một nhóm, tôi không xem mình là nghệ sĩ lớn. Ngày đó cái tình giữa nghệ sĩ và khán giả rất gần gũi. Nhiều lần tôi ngủ nhờ nhà khán giả, có gia đình thương mến rồi nhận mình làm con nuôi”.
Trong giai đoạn làm nghề, nghệ sĩ Chí Tâm từng có 12 năm ở Pháp và quãng thời gian sinh sống tại Mỹ. Ở nơi xứ người, nam nghệ sĩ ít được biểu diễn cải lương, chỉ thỉnh thoảng hát tân cổ giao duyên phục vụ khán giả. “Tôi tự tập đàn, tự tập sáng tác. Vì những năm đầu ở xứ người, không có soạn giả nên buộc mình phải tự viết. Sau này các chùa cũng mời tôi tham gia. Tôi cũng từng lập đoàn hát ở Pháp”, ông chia sẻ thêm.