Trẻ em đi máy bay, những lưu ý không thể bỏ qua

Trẻ em đi máy bay, những lưu ý không thể bỏ qua

bởi

trong

Hiện nay mỗi hãng hàng không ở Việt Nam có quy định riêng về độ tuổi trẻ em được đi máy bay. Chỉ một sự nhầm lẫn nhỏ cũng có thể khiến chuyến đi bị hoãn hoặc bị từ chối vận chuyển ngay tại sân bay. Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý:

Trẻ em đi máy bay, những lưu ý không thể bỏ qua

Cha mẹ không thể bỏ qua một số quy định vận chuyển trẻ em đi máy bay của một số hãng hàng không bởi có sự khác nhau

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trẻ đi máy bay hãng Vietnam Airlines

Đối với hãng Vietnam Airlines quy định, không vận chuyển em bé dưới 7 ngày tuổi hoặc trẻ em phải nuôi trong lồng kính vì sinh thiếu tháng hoặc vì lý do sức khỏe. Tức hãng chỉ vận chuyển trẻ em từ đủ 7 ngày tuổi trở lên. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, giá vé sẽ được tính bằng 10% người lớn (chưa bao gồm thuế phí).

Về hành lý xách tay cho trẻ dưới 2 tuổi phải ngồi chung với người lớn đi kèm. Trẻ em ở nhóm dưới 2 tuổi cũng không có tiêu chuẩn hành lý xách tay riêng, nhưng hành khách đi cùng được phép mang thêm một kiện hành lý nhỏ không quá 3 kg cho trẻ gồm đồ ăn, bỉm, sữa.

Ngoài ra, hành khách đi cùng được phép mang theo một xe đẩy hoặc nôi có thể gập lại. Thiết bị này phải vừa với kích thước ngăn chứa hành lý trên tàu bay. Nếu ngăn chứa không còn chỗ, xe đẩy/nôi sẽ được vận chuyển như hành lý ký gửi miễn phí. Trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể đi máy bay một mình nếu có giấy ủy quyền hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Hãng Vietjet Air, Bamboo Airways chỉ vận chuyển trẻ đi máy bay từ đủ 14 ngày tuổi trở lên

Đối với hãng Vietjet Air chỉ vận chuyển trẻ từ đủ 14 ngày tuổi trở lên. Trẻ dưới 2 tuổi phải ngồi trong lòng người lớn đi kèm, không có chỗ ngồi riêng.

Trẻ em đi máy bay, những lưu ý không thể bỏ qua- Ảnh 2.

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietravel Airlines vận chuyển trẻ sơ sinh từ đủ 7 ngày tuổi trở lên. Hãng Bamboo Airways và Vietjet Air vận chuyển trẻ từ đủ 14 ngày tuổi trở lên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trẻ dưới 2 tuổi không có tiêu chuẩn hành lý xách tay nhưng được mang theo túi đồ dùng sơ sinh không quá 3 kg. Xe đẩy của em bé không được mang lên khoang hành khách. Ngoài ra, hãng này chấp nhận xe đẩy trẻ em gập gọn, được gửi miễn phí dưới dạng hành lý ký gửi.

Khi tham gia bay, ngoại trừ vé máy bay thì trẻ dưới 12 tuổi cần phải mang theo giấy khai sinh, hoặc thẻ căn cước (nếu có), hoặc bản sao khai sinh đã được công chứng, hoặc hộ chiếu.

Theo quy định, hãng không cho phép trẻ dưới 14 tuổi đi một mình, trẻ phải đi cùng người lớn. Trẻ từ 14 đến dưới 18 tuổi có thể đi độc lập nếu có giấy ủy quyền hợp lệ của cha mẹ và được xác nhận theo quy định pháp luật.

Trẻ em đi máy bay, những lưu ý không thể bỏ qua- Ảnh 3.

Từ 1.7.2024, trẻ em độ tuổi từ 0 – dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước, vì vậy phụ huynh có thể làm thẻ căn cước cho trẻ để thuận tiện việc đi máy bay

ẢNH: NGỌC LÊ

Đối với Bamboo Airways cũng chỉ chấp nhận trẻ từ đủ 14 ngày tuổi trở lên mới vận chuyển. Trẻ dưới 2 tuổi ngồi trong lòng người đi cùng, và không có hành lý xách tay riêng. Đối với xe đẩy/xe nôi thì gấp gọn, có trọng lượng nhẹ và kích thước vừa với ngăn đựng hành lý trên khoang hành khách. Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ được ký gửi miễn phí xe đẩy trẻ em.

Hãng cho phép trẻ từ 12 tuổi trở lên đi độc lập nếu có giấy ủy quyền. Thủ tục phải được thông báo và xác nhận với hãng trước chuyến bay.

Trẻ đi máy bay hãng Vietravel Airlines

Đối với Vietravel Airlines có quy định chấp nhận trẻ từ đủ 7 ngày tuổi trở lên. Trẻ dưới 2 tuổi không được cấp chỗ ngồi, không có hành lý xách tay và buộc phải đi cùng người lớn. Trẻ dưới 14 tuổi tuyệt đối không được đi máy bay nếu không có người lớn đi kèm. Trẻ từ 14 đến dưới 18 tuổi có thể bay một mình nếu có giấy ủy quyền hợp lệ.

Xe đẩy/xe nôi gấp gọn của trẻ em dưới 6 tuổi để vừa trong ngăn hành lý ở khoang hành khách của máy bay thì được miễn phí. 

Nếu xe đẩy/xe nôi không gấp gọn, không vừa trên khoang hành khách thì phải làm thủ tục ký gửi và tính phí.

Phụ huynh lưu ý, ngoài các chính sách cụ thể theo từng hãng về hành lý, độ tuổi được đi máy bay của trẻ, phụ huynh đưa con đi máy bay cần lưu ý chuẩn bị giấy tờ tùy thân phù hợp. 

Trẻ dưới 14 tuổi cần có giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao công chứng, hoặc xác nhận của công an, thẻ căn cước hay hộ chiếu. Trẻ từ 14 tuổi trở lên cần có thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.