Đài CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ cuộc đàm phán ở Oman vào hôm nay chỉ diễn ra giữa các quan chức cấp cao, và đội ngũ kỹ thuật dự kiến không tham dự.
Dẫn đầu đoàn Mỹ là ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, còn trưởng đoàn Iran là Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Còn theo AP, cuộc thương thuyết diễn ra theo hình thức trực tiếp lẫn gián tiếp và được tổ chức một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE. Ông Trump hy vọng đạt được thỏa thuận với Tehran để ngăn chặn nguy cơ Israel có thể tấn công các mục tiêu thuộc chương trình hạt nhân Iran và đẩy khu vực vào cuộc xung đột trên diện rộng.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi
ẢNH: AFP
Ba vòng đối thoại trước đó ở Oman và Rome (Ý) chấm dứt với những tín hiệu lạc quan và trong bầu không khí hữu hảo bất chấp quan hệ thù địch song phương kéo dài 4 thập niên qua. Thế nhưng, hai bên được cho vẫn chưa tiến tới thảo luận chi tiết về vấn đề kỹ thuật, và những câu hỏi cơ bản vẫn còn đó.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người dẫn đầu đoàn đàm phán của Nhà Trắng, ban đầu đề xuất có thể linh động để chính quyền Tehran duy trì việc làm giàu uranium ở mức thấp cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trang Breitbart News đăng hôm qua, ông Witkoff đã đưa ra thông điệp rõ ràng nhất về quan điểm của chính quyền Washington. “Chương trình làm giàu (hạt nhân) không bao giờ được tồn tại một lần nữa ở Iran. Đó là lằn ranh đỏ của chúng tôi. Không làm giàu”, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.
“Điều này có nghĩa là giải trừ chương trình hạt nhân, không vũ khí hóa và có nghĩa rằng Natanz, Fordow và Isfahan, 3 cơ sở làm giàu uranium của họ, phải bị tháo dỡ”, ông Witkoff nói rõ. Đặc phái viên Mỹ đồng thời cũng cảnh báo nếu cuộc đối thoại với Iran ngày 11.5 không có kết quả, nỗ lực đàm phán sẽ chấm dứt ở đây và chính quyền Washington buộc phải áp dụng “con đường khác”.
Thông tin trên tài khoản Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua xác nhận Oman muốn thu xếp vòng thương thuyết gián tiếp thứ tư giữa Mỹ và Iran vào ngày 11.5 và chính quyền Tehran đã nhận lời tham gia. “Các cuộc đàm phán đang tiến triển và tất nhiên, càng đi xa hơn thì càng cần có nhiều cuộc tham vấn và đánh giá hơn nữa”, nhà ngoại giao cho biết. “Điều quan trọng là chúng tôi đang tiến về phía trước và dần dần sẽ đi vào các chi tiết”, theo ông Araghchi.
Bên cạnh đó, phía Iran cũng từng nhấn mạnh rằng nước này cần phải được phép làm giàu uranium, và đó là điều nằm ngoài khả năng thương lượng. Liên quan đến cách giải thích của Iran là buộc phải phát triển chương trình hạt nhân cho mục đích dân sự, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng chính quyền Tehran có thể tính tới chuyện nhập khẩu uranium làm giàu nếu thực sự muốn vận hành điện hạt nhân.