Thời gian gần đây, người dân thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phản ánh, tại mặt cầu của nút giao Ngọc Hội xuất hiện hiện tượng sụt lún.
Tình trạng sụt lún mặt cầu khiến người dân lo lắng vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời đặt ra nghi vấn về chất lượng công trình khi mới được đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn.
Sụt lún mặt cầu tại nút giao 1.350 tỷ đồng ở Nha Trang (Video: Trung Thi).
“Phần mặt cầu này mới đưa vào sử dụng được hơn 1,5 năm nhưng đã xuất hiện các vết sụt lún. Các vết hư hỏng ngày một lớn hơn, khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi đi qua đây, cũng như chất lượng của công trình”, anh Hoàng Đức, trú tại thành phố Nha Trang, chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 10/5, vị trí sụt lún nằm ở phần vòng xuyến của dự án, đối diện với nhánh N4 đang thi công dở dang. Vệt sụt lún có hình giống chữ U, kéo dài gần 5m, trong đó một số vị trí lún sâu từ 3 đến 5cm so với mặt cầu.
Các phương tiện khi di chuyển qua vị trí này gặp trở ngại, nhiều tài xế đi xe máy giật mình, phải hãm phanh gấp.

Nút giao Ngọc Hội vẫn chưa hoàn thành sau 8 năm thi công (Ảnh: Trung Thi).
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã nắm được thông tin mặt cầu nút giao Ngọc Hội xuất hiện sụt lún. Hiện đơn vị này đã yêu cầu các bên liên quan báo cáo nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục tại dự án nút giao Ngọc Hội.
Năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT, giao Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) làm nhà đầu tư dự án nút giao Ngọc Hội.
Tổng mức đầu tư của nút giao này là hơn 1.350 tỷ đồng. Phương án hoàn vốn cho hợp đồng BT trên là tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hồi đất sân bay Nha Trang, giao cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu đô thị.

Vết sụt lún có hình giống chữ U, kéo dài gần 5m (Ảnh: Trung Thi).
Dự án khởi công vào cuối năm 2017, ban đầu dự kiến chỉ mất khoảng 2 năm để xây dựng nút giao này. Tuy nhiên sau đó do vướng mặt bằng, công trình kéo dài 8 năm nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành 3/4 nhánh.
Cuối tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức “Hậu Pháo”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn), về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi ông Hậu bị bắt, Khánh Hòa gần như mất liên lạc với Tập đoàn Phúc Sơn.

Một số vị trí lún sâu 3-5cm so với mặt cầu (Ảnh: Trung Thi).
Tháng 7/2024, Tập đoàn Phúc Sơn có tân Tổng giám đốc, đồng thời nối liên lạc lại với tỉnh Khánh Hòa.
Làm việc với tỉnh Khánh Hòa, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cam kết, năm 2025 sẽ tiếp tục triển khai những phần việc còn lại của các dự án mà doanh nghiệp chưa xây dựng hoàn thành ở Nha Trang. Tuy nhiên, đến nay lời cam kết của Tập đoàn Phúc Sơn chưa được thực hiện.