Giáo hoàng Leo XIV công bố tầm nhìn giáo hội

Giáo hoàng Leo XIV công bố tầm nhìn giáo hội

bởi

trong

Trong cuộc gặp đầu tiên với tất cả hồng y kể từ khi được bầu hôm 8.5, Giáo hoàng Leo XIV yêu cầu họ tiếp tục cam kết thực hiện các cải cách lớn của giáo hội được Công đồng đại kết Vatican lần 2 ban hành vào thập niên 1960. Giáo hoàng yêu cầu các hồng y “cùng nhau đổi mới cam kết hoàn toàn” đối với các cải cách nói trên, bao gồm việc cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương thay vì tiếng Latin và theo đuổi việc đối thoại với các tôn giáo khác.

Những thách thức lớn nào đang chờ đợi Giáo hoàng Leo?

Bên cạnh đó, ông cho biết mình chọn tông hiệu một phần để vinh danh cố Giáo hoàng Leo XIII (1878 – 1903), người nổi tiếng ủng hộ công lý xã hội, thúc đẩy trả lương và đối xử công bằng với người lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp. Ông chỉ đạo giáo hội phải giữ vai trò dẫn đầu trong việc đối diện những thách thức mới hơn đối với người lao động, như AI, vốn đặt ra “những thách thức mới cho việc bảo vệ nhân phẩm, công lý và lao động”.

Giáo hoàng Leo XIV công bố tầm nhìn giáo hội

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu hôm 10.5

Ảnh: Reuters

Cuộc gặp với các hồng y kéo dài 2 giờ và ông cho phép các hồng y phát biểu ý kiến cũng như đề cập những vấn đề chính mà giáo hội đối diện, khác với truyền thống chỉ gồm phần phát biểu của giáo hoàng. 

“Ông ấy lắng nghe rất cẩn thận, ông ấy biết rằng mình phải quyết định, nhưng chúng tôi ở đây để giúp ông ấy”, theo hồng y người Ireland Sean Brady. Hồng y người Tây Ban Nha Aquilino Bocos Merino thì mô tả cuộc gặp “rất thân mật và mang tính cộng đồng”.