Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc

Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc

bởi

trong

Mỹ là quốc gia trả nhiều tiền nhất thế giới cho nhiều loại thuốc theo toa, thường cao gần gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác. Ông Trump ngày 11.5 cho hay ông muốn thu hẹp khoảng cách đó, nhưng không nêu rõ cách thức cụ thể.

Ông Trump ký sắc lệnh giảm giá thuốc

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 5.5

Ảnh: Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump cố gắng hạ giá thuốc ở Mỹ. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên 2017 – 2021, ông Trump đã công bố một đề xuất tương tự nhằm cắt giảm giá thuốc ở Mỹ nhưng kế hoạch của ông đã thất bại trước sự phản đối mạnh mẽ từ ngành dược. Trong tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạ giá thuốc bằng cách trao cho các tiểu bang nhiều quyền hơn để săn hàng giá thấp ở nước ngoài và cải thiện quy trình đàm phán giá, theo AFP.

Trong một diễn biến khác, báo The Hill ngày 11.5 đưa tin chính quyền Trump đã cách chức bà Shira Perlmutter khỏi vị trí đứng đầu Văn phòng Bản quyền Mỹ. Trước đó vài ngày, ông Trump đã cách chức bà Carla Hayden, đứng đầu Thư viện Quốc hội Mỹ, đơn vị giám sát Văn phòng Bản quyền. Bà Hayden là người phụ nữ đầu tiên và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm Thủ thư Quốc hội.

Ông Trump sẽ được Qatar tặng máy bay Boeing 747

Bà Perlmutter và bà Hayden đều đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ một tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ là American Accountability Foundation (AAF). Tổ chức này đã kêu gọi cách chức bà Perlmutter và bà Hayden vào cuối tháng trước, theo The Hill