NHỮNG ĐIỀU WORLD CUP KHÔNG BAO GIỜ CÓ
World Cup là sân chơi dành cho các đội tuyển quốc gia, còn FIFA Club World Cup dành cho cấp độ CLB. Đội tuyển quốc gia thì không được thoải mái mua sắm cầu thủ như CLB. Do vậy, ngay cả các đội tuyển mạnh nhất thế giới cũng không bao giờ có được sự đồng đều giữa các vị trí trong đội hình, không có đủ cầu thủ vừa xuất sắc, vừa phù hợp với quan điểm chuyên môn của HLV. Đây là nhược điểm đầu tiên nói lên chất lượng chuyên môn có thể không cao như kỳ vọng của giải đấu lớn nhất trong thế giới bóng đá: World Cup giữa các đội tuyển quốc gia.

Real Madrid sẽ cật lực thi đấu ở FIFA Club World Cup để cứu vãn 1 mùa bóng trắng tay
Phần lớn trong số các HLV hàng đầu thế giới đều chỉ muốn làm việc trong loại hình bóng đá tầm CLB. Nghĩa là đấu trường World Cup thường có rất ít HLV giỏi. Người đang giữ danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay (giải thưởng thường niên của FIFA, năm 2024) là Carlo Ancelotti, của Real Madrid. Trong số 20 HLV gần đây nhất từng lọt vào tốp 3 ở giải thưởng này, chỉ có… 3 người “rưỡi” là HLV của đội tuyển quốc gia. Đó là Lionel Scaloni (Argentina, năm 2018, xuất sắc nhất), Zlatko Dalic (Croatia, năm 2018, hạng 3), Roberto Mancini (Ý, năm 2021, về nhì). Còn lại là HLV Luciano Spalletti (năm 2023, về nhì). Ông này huấn luyện Napoli, giúp họ lên ngôi vô địch Serie A lần đầu tiên kể từ sau thời Maradona, và được trao giải chủ yếu nhờ thành tích ấy. Nhưng từ tháng 8.2023 thì Spalletti chuyển sang huấn luyện đội Ý, nên giải thưởng trong năm 2023 của ông được tính cho cả Napoli lẫn đội tuyển Ý.
Ngoài chuyện lực lượng các đội không đều, không có nhiều HLV giỏi, thì lối chơi ở World Cup cũng không hay và không nhuần nhuyễn như bóng đá tầm CLB. Đấy là vì chiến thuật phải đi liền với con người phù hợp, mà các đội tuyển đâu có được mua sắm cầu thủ, cho phù hợp với chiến thuật ưa thích của HLV. Đội tuyển cũng không được tập hằng ngày, thi đấu hằng tuần như CLB, nên lối chơi không nhuần nhuyễn.
VẪN HẤP DẪN DÙ VẮNG BARCELONA VÀ LIVERPOOL
Những cái thiếu của đấu trường World Cup lại là những điều mà giải FIFA Club World Cup 2025 sẽ có đầy đủ. Giải này thật ra đã xuất hiện từ lâu, nhưng vì quy mô không đủ lớn nên chất lượng thấp và luôn đối diện nguy cơ “chết yểu”, cho đến khi nó “chết thật” vào năm 2023. Bây giờ, FIFA nâng cấp giải này với số lượng tăng vọt lên 32 đội, chu kỳ 4 năm/lần, thể thức thi đấu y hệt như đấu trường World Cup. Giải lần đầu tiên sẽ khai mạc ngày 14.6, kết thúc ngày 13.7.2025. Các trận đấu diễn ra tại 12 SVĐ thuộc 11 thành phố của Mỹ. Nhiều tư liệu ghi ngày khai mạc là 31.5. Thật ra, ngày ấy chỉ có 1 trận play-off để xác định suất cuối cùng dự giải, giữa 2 CLB Los Angeles FC (Mỹ) và America (Mexico).
Trên nguyên tắc, “Club World Cup” là giải đấu giữa các CLB vô địch cấp châu lục. Vì chu kỳ 4 năm/lần nên xuất phát điểm để chọn đội dự VCK là các đội vô địch châu lục trong 4 năm gần nhất. Tiêu chuẩn tiếp theo là CLB đứng cao nhất trong bảng xếp hạng châu lục. Giải năm nay có 12 CLB đến từ châu Âu, 6 CLB đến từ Nam Mỹ, 4 CLB đến từ châu Á, 4 CLB từ châu Phi, 4 CLB của CONCACAF, 1 CLB từ châu Đại Dương và 1 CLB của nước chủ nhà. Mỗi nước không được có quá 2 đại diện, trừ phi đấy đều là nhà vô địch cấp châu lục trong 4 năm qua.
Kết quả chọn lựa: Brazil là nước có nhiều đại diện nhất, do cả 4 đội Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras đều vô địch Copa Libertadores trong 4 năm qua. Phần còn lại của khu vực Nam Mỹ là 2 CLB có thứ hạng cao nhất: River Plate, Boca Juniors (đều từ Argentina). Đại diện châu Âu là các nhà vô địch Champions League trong 4 năm qua (Real Madrid của Tây Ban Nha, Chelsea và Manchester City của Anh). Còn lại là các CLB có thứ hạng cao nhất châu Âu: Bayern Munich (Đức), PSG (Pháp), Inter (Ý), Porto (Bồ Đào Nha), Benfica (Bồ Đào Nha), Borussia Dortmund (Đức), Juventus (Ý), Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Red Bull Salzburg (Áo).
Như vậy, Liverpool và Barcelona là 2 trường hợp vắng mặt đáng tiếc tại giải năm nay. Nhưng không sao! FIFA Club World Cup 2025 vẫn được dự báo sẽ hấp dẫn và đầy lôi cuốn.