
Tôi nhận thấy phần lớn nhu cầu đổi mới sáng tạo sẽ diễn ra bên ngoài các trung tâm nghiên cứu. Tuy nhiên mục đích của đổi mới sáng tạo là phục vụ thực tiễn trong quá trình sản xuất và lao động. Các hoạt động và nhu cầu đổi mới sáng tạo thực chất là phù hợp với nhu cầu sản xuất và kinh doanh thực tế phục vụ cho chính lợi ích của chủ thể.
Chính vì vậy cần tạo điều kiện tối đa cho đổi mới sáng tạo gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, không nên chỉ giới hạn trong các không gian xác định như khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, địa phương, trung tâm đổi mới sáng tạo mở của các tập đoàn… Ngoài ra việc làm này cũng tạo điều kiện cho mọi tầng lớp xã hội được tiếp cận bình đẳng với chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của nhà nước.