“Tôi có rất nhiều cuộc họp nhưng tôi thật sự đang tính bay đến đó. Tôi cho là có khả năng cho việc đó nếu tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể xảy ra, nhưng chúng ta phải làm cho xong việc”, Tổng thống Trump nói về khả năng dự đàm phán hòa bình với lãnh đạo Nga và Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin
ẢNH: AFP
“Đừng đánh giá thấp sự kiện ngày thứ năm (15.5) tại Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Trump nói tại Nhà Trắng ngày 12.5 trước khi lên đường sang Trung Đông. “Tôi sẽ bay đến đó nếu tôi nghĩ việc đó sẽ có ích”, vị tổng thống bổ sung.
Theo dự kiến, chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ kéo dài từ ngày 13-16.5, gồm các nước Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15.5 để chờ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Zelensky đích thân ‘chờ ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ’ ngày 15.5
Trong bài phát biểu tối 12.5, ông Zelensky nói rằng Nga vẫn chưa phản hồi đề nghị của ông về việc gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky ủng hộ ý tưởng đàm phán trực tiếp và khẳng định Ukraine mong muốn Tổng thống Trump có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 11.5, Tổng thống Putin đề nghị Ukraine khôi phục đối thoại trực tiếp mà không có điều kiện tiên quyết, trái với yêu cầu của Ukraine và đồng minh châu Âu là ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày. Ông đề nghị đối thoại diễn ra vào ngày 15.5 tại Istanbul, theo TASS.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về đề xuất của Tổng thống Putin nhưng Bộ Ngoại giao Nga không nói rõ Tổng thống Putin có đến dự hay không.
Về phần Tổng thống Trump, khâu chuẩn bị an ninh và hậu cần cho lịch trình của nhà lãnh đạo thường cực kỳ phức tạp nên sẽ khó để thay đổi vào phút chót, theo tờ Politico.