Nanogen – hãng vắc xin COVID-19 ‘nghìn tỉ’ do ông Hồ Nhân từng làm chủ tịch

Nanogen – hãng vắc xin COVID-19 ‘nghìn tỉ’ do ông Hồ Nhân từng làm chủ tịch

bởi

trong
Nanogen – hãng vắc xin COVID-19 ‘nghìn tỉ’ do ông Hồ Nhân từng làm chủ tịch

Ông Hồ Nhân tham gia quá trình nghiên cứu vắc xin Nanocovax – Ảnh: DN

Trước khi qua đời vì bệnh tim, ông Hồ Nhân là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, đồng thời là cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen. Đây chính là đơn vị sản xuất vắc xin COVID-19 mang tên Nanocovax.

Sự tham gia của cổ đông ngoại và tiết lộ định giá “nghìn tỉ” của Nanogen

Theo thông tin hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, ông Hồ Nhân là đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp, bao gồm: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen là đơn vị sản xuất ra Nanocovax – vắc xin COVID-19 rất được chính quyền, dư luận và giới đầu tư quan tâm thời điểm những năm 2020-2022.

Dữ liệu cho thấy Nanogen được thành lập từ năm 1997, vốn đăng ký 200 tỉ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm: ông Hồ Nhân với 70% cổ phần, vợ ông Nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Vân nắm 25% và ông Hồ Vũ Thành sở hữu 5%.

Ban đầu doanh nghiệp này thuộc sở hữu của ông Hồ Nhân và những người liên quan trong gia đình. Sau đó trong dữ liệu cập nhật từ năm 2017 đến 2021, công ty này dần xuất hiện vai trò các cổ đông tổ chức ngoại, chủ yếu là các quỹ.

Trong đó, vào năm 2017 có sự xuất hiện của hai cổ đông đến từ Cayman Islands, đó là Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. và Stic Private Equity Fund III L.P với lượng cổ phần lần lượt là 1,51% và 8,48%.

Đến đầu năm 2019, Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen tăng vốn lên gần 660 tỉ đồng. Đồng thời đón thêm một cổ đông ngoại mới là HB Growth Ladder M&A Venture Fund (Hàn Quốc) với 1,48% vốn.

Đến tháng 3-2021, Nanogen trải qua thêm một lần tăng vốn mới, lên hơn 806 tỉ đồng. Lúc này ông Hồ Nhân giảm tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp về 59,59%, vợ ông Nhân còn 14,61%, ông Hồ Vũ Thành không còn nắm vốn.

Số cổ phần “nội” giảm bớt, thay thế dần vào là danh sách cổ đông ngoại với 7 tổ chức và 2 cá nhân. Trong đó, 7 cổ đông tổ chức bao gồm: HB Growth Ladder M&A Venture Fund với 1,2% vốn; Stic Shariah Private Equity Fund III L.P. (1,22%); Stic Private Equity Fund III L.P (6,84%); Kiwoom – Hisstory 2018 – 8 Bio Investment Fund (2%); Next Science Co.Ltd. (9,27%); Công ty cổ phần Chứng khoán Kis Việt Nam (0,2%) và Company K Promising Service Fund (1,612%). Còn lại, có hai cá nhân nắm giữ cùng mức 0,2% vốn của Nanogen là ông Shin Jae Won (Indonesia) và Kim Heenyeon (Indonesia).

Tại báo cáo tài chính 2024 đã qua kiểm toán của Chứng khoán KIS cho thấy công ty này đã chi ra gần 11,6 tỉ đồng cho hơn 162.800 cổ phần của Nanogen, tương đương mức định giá hơn 71.000 đồng cho mỗi cổ phần.

Như vậy, ước tính Nanogen được định giá lên vượt 5.000 tỉ đồng thời điểm doanh nghiệp đang trong giai đoạn thử nghiệm vắc xin COVID-19.

Quy mô Nanogen như thế nào và vai trò của ông Hồ Nhân?

Theo thông tin tự bạch, Nanogen có 4 nhà máy chuyên sản xuất dược – mỹ phẩm, sinh phẩm, hóa dược, thuốc dịch truyền; trong đó ba nhà máy tại TP.HCM có diện tích 39.000m2 và một nhà máy 34.000m² tại Lâm Đồng.

Công suất sản xuất của doanh nghiệp này hằng năm đạt khoảng 50 triệu sản phẩm, phân phối đến hơn 15 quốc gia.

Ông Nguyễn Ngô Quang, phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (hiện là cục trưởng), cho biết vắc xin Nanocovax do Nanogen nghiên cứu và sản xuất là vắc xin COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất thử nghiệm trên người từ tháng 12-2020.

Khi phát triển sản phẩm này, hệ thống nhà xưởng sẵn có của Nanogen có thể sản xuất ngay 50.000 – 100.000 liều/mẻ (20-30 triệu liều/năm) và tăng dần lên tới 100 triệu liều/năm để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ngoài Nanogen, vào tháng 10-2016, ông Hồ Nhân còn lập Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm Nanogen Lâm Đồng.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ông Nhân cũng từng là thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán VinaSecurities giai đoạn tháng 4-2013 đến tháng 9-2017.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen, tiến sĩ Hồ Nhân sinh năm 1966 tại Thủ Đức, TP.HCM.

Ông là người có nền tảng học thuật vững chắc với học vị tiến sĩ tại Đại học Arizona (Hoa Kỳ). Với tâm nguyện đóng góp cho quê hương, ông trở về Việt Nam năm 2006, khởi đầu hành trình xây dựng nền tảng khoa học công nghệ sinh học dược hiện đại và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen dưới sự dẫn dắt của ông với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị đã trở thành một trong những công ty tiên phong trong sản xuất công nghệ sinh học dược tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, ông Hồ Nhân và đội ngũ của ông đã đưa Nanogen trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên nghiên cứu và phát triển vắc xin Nanocovax ngừa COVID-19 tại Việt Nam – một dấu mốc đầy tự hào thể hiện tinh thần trách nhiệm và cống hiến của ông đối với sức khỏe cộng đồng và tương lai y học nước nhà.