52 doanh nghiệp nông sản TP.HCM cùng lúc ‘gõ cửa’ thị trường Saudi Arabia

52 doanh nghiệp nông sản TP.HCM cùng lúc ‘gõ cửa’ thị trường Saudi Arabia

bởi

trong
52 doanh nghiệp nông sản TP.HCM cùng lúc ‘gõ cửa’ thị trường Saudi Arabia

Đại diện Công ty Thực phẩm Trung Minh Thành tiếp thị sản phẩm trái cây sấy dẻo tại triển lãm – Ảnh: ITPC

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Saudi Arabia tổ chức chương trình cụm gian hàng chung TP.HCM tại triển lãm quốc tế về thực phẩm lần thứ 3, The Saudi Food Show 2025.

Sự kiện này diễn ra từ ngày 12 đến 14-5, tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, dự kiến có sự tham gia của hơn 1.300 thương hiệu toàn cầu.

Năm nay, lần đầu tiên các sản phẩm từ nhiều quốc gia như Morocco, Việt Nam, Tunisia… xuất hiện tại triển lãm.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tăng giao thương vào Saudi Arabia, cửa ngõ quan trọng dẫn vào bán đảo Ả Rập và khu vực Trung Đông.

Trong lần tham dự này, TP.HCM ưu tiên lựa chọn 52 doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu, đạt chứng chỉ Halal trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, sữa, ngũ cốc, hạt, sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật…

Các sản phẩm được trưng bày tại cụm gian hàng chung, với ba khu liền kề tổng diện tích 300m2.

Ông Trần Trọng Kim, bí thư thứ nhất, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Saudi Arabia, cho biết sau triển lãm lần này, Thương vụ sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề về thị trường và hoạt động kết nối giao thương.

Saudi Arabia có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông sản như rau quả tươi, gạo. Hằng năm quốc gia này nhập khoảng 1,7 triệu tấn gạo, nhưng Việt Nam chỉ mới xuất khẩu khoảng 35.000 tấn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tại đây muốn nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam, thay vì qua bên thứ ba nhằm tối ưu chi phí.

Sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Saudi Arabia là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 3,1 tỉ USD (trong đó Việt Nam xuất siêu khoảng 100 triệu USD) và được kỳ vọng đạt 10 tỉ USD vào năm 2030.