Theo trang Newsweek ngày 12.5, các nhà khảo cổ phát hiện ngôi mộ được xây cho Hoàng tử Wussar F Ra, con trai của Vua Usar-Kaf, một trong những người cai trị đầu tiên của Vương triều thứ 5 Ai Cập (khoảng năm 2494 – 2345 trước Công nguyên).

Khu vực lăng mộ Hoàng tử Wussar F Ra được khai quật (trái) và các bức tượng cổ vật được tìm thấy bên trong
ẢNH: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP
Trong quá trình khai quật, các nhà khoa học phát hiện cánh cửa giả (được chạm khắc như một cánh cửa nhưng không thể đóng mở) bằng đá granite hồng, cao 4,5 m và rộng 1,2 m. Cánh cửa được chạm khắc chi tiết, mang đầy đủ các tước hiệu của Hoàng tử Wussar F Ra. Ngôi mộ cũng lưu giữ nhiều cổ vật qua các thời kỳ, trong đó có tượng của Vua Djoser, tượng vợ ông và 10 người con gái.
Nghĩa trang Saqqara là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Ai Cập. Nơi đây có kim tự tháp bậc thang nổi tiếng của Vua Djoser, cũng là kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập. Nghĩa trang Saqqara cũng từng chôn cất các pharaoh và đại thần của nhiều triều đại.
Nhóm khảo cổ đã khai quật ngôi mộ của Hoàng tử Wussar F Ra hồi tháng 4. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã chia sẻ phát hiện này trên mạng xã hội.
Ông Zahi Hawass, cựu Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập, cho biết các dấu tích chỉ ra một số bức tượng liên quan vị Vua Djoser ban đầu được đặt tại kim tự tháp Djoser nhưng sau đó được dời đến lăng mộ Hoàng tử Wussar F Ra. Hiện các nhà khảo cổ đang tìm hiểu nguyên nhân cho việc này.
Hé lộ đường hầm xưa bí ẩn dưới Điện Capitol