Tháo các biển báo không hợp lý ở chốt thu phí Núi Sam

Tháo các biển báo không hợp lý ở chốt thu phí Núi Sam

bởi

trong
Tháo các biển báo không hợp lý ở chốt thu phí Núi Sam

Lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam khẳng định đã tháo dỡ các biển báo không phù hợp tại các chốt thu phí – Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 13-5, ông Trương Hữu Tiền, giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam (An Giang), cho biết đơn vị đã tháo dỡ trạm thu phí trái phép và biển báo không hợp lý tại 3 chốt vào khu du lịch. Du khách giờ vào khu di tích Bà Chúa Xứ Núi Sam chủ yếu qua đường Châu Thị Tế.

Trước phản ánh của người dân, báo chí, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã khảo sát, lấy ý kiến người dân, du khách về việc bố trí lại điểm bán và soát vé tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam tiếp tục bổ sung dự thảo phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Hiện đang gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến và tiếp tục hoàn chỉnh phương án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Sau phương án được phê duyệt, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ tổ chức thực hiện bố trí các điểm bán và soát vé tham quan thay thế các chốt hiện hữu.

“Doanh thu vé vào tham quan Bà Chúa Xứ Núi Sam giảm mạnh (khoảng 80%), vì không còn biển báo hướng dẫn thu phí mà thay vào đó du khách nào biết thì dừng lại mua vé rồi tham quan ở Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Hiện nay chúng tôi đang lấy ý kiến người dân và chờ ý kiến ngành chức năng tỉnh để bổ sung phương án mới”, ông Tiền nói.

Núi Sam - Ảnh 2.

Hằng năm, Khu du lịch quốc gia Núi Sam thu hút trên 5 triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam – Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại buổi họp giao ban tuần tháng 5 vừa qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kết luận: “Đối với Ban quản lý Khu du lịch Núi Sam, tuân thủ theo quy định của pháp luật về hoạt động thu phí tham quan, đồng thời phối hợp với UBND TP Châu Đốc rà soát, báo cáo việc lắp đặt các trạm thu phí, biển chỉ dẫn giao thông trước đây; thực hiện tháo dỡ các trạm thu phí, các biển báo giao thông không phù hợp với quy định”.