Pakistan công bố thương vong trong giao tranh với Ấn Độ

Pakistan công bố thương vong trong giao tranh với Ấn Độ

bởi

trong

Quân đội Pakistan công bố báo cáo thương vong đầu tiên trong cuộc xung đột với Ấn Độ tuần qua, cho hay 51 quân nhân và dân thường đã thiệt mạng.

Cơ quan Truyền thông Liên Quân chủng quân đội Pakistan (ISPR) ngày 13/5 công bố báo cáo về cuộc xung đột 19 ngày với Ấn Độ, kéo dài từ 22/4 đến 10/5, và đặt tên cho chiến dịch này là Marka-e-Haq (Trận chiến vì sự thật).

ISPR thông báo 11 binh sĩ thuộc các đơn vị lục quân, không quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có chỉ huy phi đội Usman Yousuf. 78 quân nhân bị thương trong các đòn tập kích của lực lượng Ấn Độ.

Pakistan cũng thống kê thương vong dân thường gồm 40 người thiệt mạng, trong đó có 7 phụ nữ và 15 trẻ em, cùng với 121 người bị thương, chủ yếu trong chiến dịch Sindoor của Ấn Độ vào rạng sáng 7/5.

ISPR không thống kê bất cứ thiệt hại nào về khí tài trong báo cáo. Trước đó, quân đội Pakistan cho hay họ đã bắn hạ 5 tiêm kích và một máy bay không người lái của Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ cũng thông báo đã vô hiệu hóa một số chiến đấu cơ Pakistan, nhưng không nêu chi tiết.





Pakistan công bố thương vong trong giao tranh với Ấn Độ

Quân đội Pakistan ngày 13/5 công bố hình ảnh 11 quân nhân thiệt mạng trong đợt giao tranh với Ấn Độ. Ảnh: Radio Pakistan

Giao tranh được tính từ vụ xả súng ngày 22/4 ở khu vực Ấn Độ kiểm soát trong vùng tranh chấp Kashmir, làm 26 người thiệt mạng, đến chiến dịch trả đũa “Bunyan Ul Marsoos” ngày 10/5 của quân đội Pakistan.

Pakistan tự tuyên bố mình là bên chiến thắng trong xung đột này. Thủ tướng Shehbaz Sharif ấn định ngày 10/5 hàng năm là Ngày kỷ niệm chiến thắng Marka-e-Haq, đồng thời ra lệnh tổ chức lễ vinh danh quân đội Pakistan vào ngày 16/5.

Quân đội Pakistan tuyên bố đã dùng tên lửa Fatah-1 và Fatah-2, tiêm kích, máy bay không người (UAV) tự sát và pháo binh tấn công 26 mục tiêu quân sự nằm ở vùng Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir và lãnh thổ Ấn Độ trong chiến dịch Bunyan Ul Marsoos. Hàng chục máy bay không người lái của Pakistan đã xâm nhập không phận các thành phố lớn của Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi.





Sơ đồ trận không chiến rạng sáng 7/5 được không quân Pakistan công bố cuối tuần qua. Ảnh: Không quân Pakistan

Sơ đồ trận không chiến rạng sáng 7/5 được không quân Pakistan công bố cuối tuần qua. Ảnh: Không quân Pakistan

Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn vào chiều 10/5, sau khi Pakistan mở chiến dịch đáp trả.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5 tuyên bố nước này chỉ tạm ngừng tập kích “cơ sở khủng bố” ở Pakistan, cảnh báo sẵn sàng nối lại chiến dịch không kích bất kỳ lúc nào.

Quan chức cấp cao trong quân đội hai nước đầu tuần này đã trao đổi qua đường dây nóng để đánh giá hiệu lực lệnh ngừng bắn, xác nhận không có vi phạm nào xảy ra trong ngày 12/5. Hai bên cam kết “không nổ súng, không có hành động tấn công” và nhất trí xem xét giảm số lượng binh sĩ tại các khu vực biên giới.

Thanh Danh (Theo Reuters, Radio Pakistan, Daily Times)