Không được nhận tiền bồi thường đất do hồ sơ thất lạc

Không được nhận tiền bồi thường đất do hồ sơ thất lạc

bởi

trong

RÒNG RÃ HƠN 4 NĂM ĐI ĐÒI QUYỀN LỢI

Năm 1997, do gặp khó khăn nên gia đình bà Lê Thị Nhung (ngụ xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai) vào miền Nam mưu sinh. Trước khi đi, gia đình bà nhờ hàng xóm là ông Lê Đăng Hùng trông coi và canh tác 2 thửa đất nông nghiệp được chia theo Nghị định 64 của Chính phủ, một thửa 636 m2 ở đồng Đậu và một thửa 435 m2 ở đồng Đền.

Không được nhận tiền bồi thường đất do hồ sơ thất lạc

Anh Nguyễn Đức Cường với lá đơn khiếu nại đã gửi nhiều lần để đòi tiền bồi thường đất

Ảnh: KHÁNH HOAN

Đến năm 2021, bà Nhung cùng con trai là anh Nguyễn Đức Cường trở về quê sinh sống thì mới biết 2 thửa đất ruộng nói trên đã bị san lấp để làm khu công nghiệp từ năm 2009. Vì chưa nhận được thông báo và bồi thường đất nên mẹ con bà Nhung làm đơn gửi chính quyền xã để đòi quyền lợi.

Theo tìm hiểu của PV, 2 thửa đất của gia đình bà Nhung đã được chính quyền làm các thủ tục xác nhận nguồn gốc đất để bồi thường và thu hồi từ năm 2009. Trong đó, thửa đất ở đồng Đền ban đầu kê khai thành đất của ông Lê Đăng Hùng để người này được hưởng đền bù, thửa ở đồng Đậu lại được kê khai thành đất 5% để UBND xã Quỳnh Lộc được hưởng đền bù.

Sau khi bà Nhung về quê khiếu nại, thửa đất ở đồng Đậu đã được chính quyền điều chỉnh lại đối tượng hưởng tiền đền bù từ UBND xã sang cho bà Nhung và bà đã nhận được hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thửa đất ở đồng Đền thì đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Quỳnh Lộc, cho biết năm 2009 ông làm Trưởng ban Thanh tra nhân dân của xã, được giao nhiệm vụ rà soát các hồ sơ để tiến hành đền bù. Khi biết thửa đất ở đồng Đền nói trên là của bà Nhung, ông đã phản ánh với ban đền bù giải phóng mặt bằng và ông Lê Đăng Hùng chỉ được hưởng đền bù tài sản trên đất, còn đất chưa đền bù cho ai vì thời điểm đó bà Nhung không có mặt tại địa phương.

LOAY HOAY XỬ LÝ

Ông Hồ Quốc Úy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc, cho hay sau khi nhận được đơn của bà Nhung, từ năm 2022 xã đã nhiều lần có văn bản, báo cáo việc thửa đất của bà Nhung là đất được chia theo Nghị định 64 và đến nay đã thu hồi, chưa được bồi thường nhưng xã chưa nhận được phản hồi. Sau nhiều lần khiếu nại, mới đây Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TX.Hoàng Mai có văn bản trả lời anh Nguyễn Đức Cường, con trai bà Nhung, về nguyên nhân chưa bồi thường.

Không được nhận tiền bồi thường đất do hồ sơ thất lạc - Ảnh 2.

Cánh đồng có thửa ruộng của gia đình bà Nhung đã bị thu hồi để làm khu công nghiệp

Ảnh: KHÁNH HOAN

Theo đó, thời điểm năm 2009, việc bồi thường do UBND H.Quỳnh Lưu thực hiện (xã Quỳnh Lộc thời điểm đó thuộc H.Quỳnh Lưu). Tuy nhiên, hồ sơ bồi thường chưa được bàn giao cho TX.Hoàng Mai nên chưa có cơ sở để bồi thường.

Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng TN-MT TX.Hoàng Mai, cho biết vụ việc của bà Nhung đã được thị xã rà soát và phát hiện hồ sơ không lưu trữ ở cơ quan này. Ngày 12.9.2024, UBND TX.Hoàng Mai đã có công văn đề nghị UBND H.Quỳnh Lưu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng của bà Lê Thị Nhung, nhưng đến nay TX.Hoàng Mai vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo H.Quỳnh Lưu cho biết năm 2024, sau khi nhận được văn bản của UBND TX.Hoàng Mai, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT tìm hồ sơ để bàn giao. “Phía Hoàng Mai cũng cử người vào phối hợp, lục tìm hồ sơ nhưng chưa thấy. Có thể hồ sơ đã bị thất lạc đâu đó”, vị này nói.

“Một việc khá đơn giản nhưng kéo dài quá lâu khiến chúng tôi rất mệt mỏi. Nếu hết tháng 6 tới, UBND H.Quỳnh Lưu vẫn chưa tìm thấy và bàn giao hồ sơ cho TX.Hoàng Mai thì gia đình chúng tôi biết kêu ai khi chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động”, anh Nguyễn Đức Cường lo lắng nói.