Chốt ngày xét xử phúc thẩm ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân

bởi

trong

Theo đó, ngày 15/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), Lê Thanh Vân (SN 1964 và Nguyễn Văn Vương (SN 1976), cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước).

Phiên tòa sẽ được xét xử tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình để xem xét kháng cáo của các bị cáo.

Tòa sẽ triệu tập 11 người làm chứng và người bị hại là Chi nhánh Công ty TNHH MTV kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ. Có 8 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Ảnh chụp Màn hình 2025 05 14 lúc 08.01.02.png
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Hưng

Trước đó, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân mức án 7 năm tù; Nguyễn Văn Vương 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ông Lưu Bình Nhưỡng nhận án 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Các bị cáo Phạm Minh Cường (Cường “Quắt”) và Vũ Đăng Phương lần lượt nhận án 7 năm và 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan, trong khi đó ông Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Lời sau cùng của ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân tại tòa

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thanh Vân cho biết, trong suốt thời gian qua luôn vì đất nước, vì nhân dân. Bị cáo cảm thấy rất buồn khi sắp mãn nhiệm đại biểu Quốc hội thì vướng phải vụ án này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng gửi lời thỉnh cầu nhân dân và cử tri cả nước

Ông Lưu Bình Nhưỡng mong Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri cả nước lượng thứ cho những sai lầm của mình.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân trình bày 'được mua đất ngoại giao giá rẻ'

Các ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân phủ nhận việc được cho đất và trình bày là mua đất ngoại giao với giá rẻ nhưng hiện tại không biết mảnh đất này nằm ở đâu.