Phong trào người Kurd giải tán, kết thúc 4 thập niên nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phong trào người Kurd giải tán, kết thúc 4 thập niên nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ

bởi

trong

Sau hơn 40 năm xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã quyết định tự giải tán, theo tin tức từ một hãng thông tấn thân cận với nhóm này.

Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kể từ khi PKK phát động cuộc nổi dậy vào năm 1984.

Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây chỉ định nhóm này là một nhóm khủng bố.

Sau lời kêu gọi vào tháng 2 từ thủ lĩnh Abdullah Ocalan, hiện đang bị cầm tù, về việc giải tán PKK, tuần trước lực lượng này đã tổ chức một đại hội ở miền bắc Iraq.

Phong trào người Kurd giải tán, kết thúc 4 thập niên nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh của những người được cho là thành viên của PKK tại thành phố Diyarbakir (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 12.5.2025

ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn Firat đã công bố văn bản được cho là tuyên bố bế mạc của một đại hội tuyên bố PKK đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình”. Tuyên bố cũng cho biết cuộc đấu tranh của PKK đã “đưa vấn đề người Kurd đến mức độ [có thể] giải quyết thông qua chính trị dân chủ”.

Ngày 12.5, hãng tin này cho biết ông Öcalan sẽ quản lý quá trình này.

Tuy nhiên, không rõ Ankara có đồng ý để ông đóng vai trò này hay không, vì các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể không được lòng người Thổ Nhĩ Kỳ.

Chi tiết về cách giải trừ vũ khí và giải tán PKK sẽ diễn ra trên thực tế như thế nào, và động thái này sẽ ảnh hưởng ra sao đến các lực lượng người Kurd khác ở các nước láng giềng Iraq và Syria, hiện cũng chưa rõ ràng.

Quyết định của PKK sẽ trao cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cơ hội thúc đẩy phát triển ở phía đông nam, với dân số chủ yếu là người Kurd, sau khi cuộc nổi dậy đã cản trở kinh tế khu vực phát triển suốt nhiều thập niên qua.

Một phát ngôn viên của Đảng AK cầm quyền của ông Erdogan cho biết đây là “một bước tiến quan trọng hướng tới một Thổ Nhĩ Kỳ không có khủng bố”.