Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác

bởi

trong

Sáng 14.5, đoàn đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X gồm 500 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc đã làm Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Lê Hải Long dẫn đầu đoàn đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ vào Lăng viếng Bác

ẢNH: XUÂN TÙNG

Ngời sáng thêm những trang sử Đội

Tại chương trình, đại biểu Nguyễn Hoàng Tuyết Trân (lớp 8A7 Trường THCS Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xúc động báo công với Bác. Tuyết Trân cho biết, dưới bầu trời hòa bình trong xanh của những ngày tháng 5 ý nghĩa, 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, đại diện cho hơn 15,9 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã hội tụ về đây trong niềm hân hoan được báo công dâng Bác.

“Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng cháu vô cùng bồi hồi xúc động, xin lắng lòng thành kính tưởng nhớ 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu – Người đã sáng lập ra tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu niên, nhi đồng – những thế hệ măng non của đất nước”, Tuyết Trân xúc động nói.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác- Ảnh 2.

Em Nguyễn Hoàng Tuyết Trân thay mặt các đại biểu báo công dâng Bác

ẢNH: XUÂN TÙNG

Tuyết Trân cũng thay mặt đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc; sự quan tâm của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chăm lo của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để tuổi thơ các em được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tuyết Trân thưa với Bác: “Khắc ghi 5 điều Bác dạy thiếu nhi: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, chúng cháu đã và đang tích cực thực hành, rèn luyện hàng ngày dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của các anh chị phụ trách, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh qua phong trào trọng tâm “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Bằng sự cụ thể hóa dễ hiểu, ứng dụng trong từng hành động nhỏ bé, những lời dạy của Bác đã trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của thiếu nhi Việt Nam. Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, thiếu nhi chúng cháu đã không ngừng phấn đấu trên mọi lĩnh vực, ra sức tu dưỡng đạo đức, trau dồi tri thức, góp phần làm rạng ngời sáng thêm những trang sử Đội, rạng danh truyền thống con Lạc cháu Hồng”.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác- Ảnh 3.

Trong số các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, có những em khuyết tật đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống

ẢNH: XUÂN TÙNG

“Khơi dậy trong chúng cháu khát vọng cống hiến”

Tuyết Trân cũng cho biết, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, thiếu nhi cả nước đã ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực thông qua các phong trào của Hội đồng Đội T.Ư.

Trong học tập, các em đã cùng nhau thi đua chuyên cần, rèn luyện ý thức tự giác, phát huy tính chủ động, sáng tạo với phương châm “học đi đôi với hành”, cùng giúp nhau tiến bộ, học tốt; tích cực tham gia các sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”, “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”; chương trình “Vươn cao ước mơ”; “Thiếu nhi Việt Nam học tập sáng tạo”…

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác- Ảnh 4.

500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu báo công dâng Bác

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong lao động, bảo vệ môi trường, các em không chỉ tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” mà còn tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vệ sinh, trang trí trường lớp và lao động phụ giúp gia đình, theo khả năng của mình.

“Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng cháu vô cùng hạnh phúc khi được các bác, các cô chú lãnh đạo, các anh chị phụ trách tạo điều kiện, môi trường để thực hiện quyền và bổn phận của mình”, Tuyết Trân xúc động báo cáo.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ xúc động báo công dâng Bác- Ảnh 5.

Sau khi báo công, đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác

ẢNH: XUÂN TÙNG

Tuyết Trân cũng tự hào báo cáo với Bác, các đội viên, thiếu niên, nhi đồng được nói lên tiếng nói, nguyện vọng thông qua các diễn đàn, mô hình “Hộp thư Điều em muốn nói”; mô hình “Hội đồng trẻ em”; phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, các cuộc giao lưu, đối thoại với các bác lãnh đạo.

“Khi được tham gia sớm vào các hoạt động chính trị, xã hội, được các bác lãnh đạo lắng nghe ý kiến, nguyện vọng trong quá trình xây dựng chính sách, đã tạo động lực, khơi dậy trong chúng cháu khát vọng cống hiến, đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước”, Tuyết Trân bày tỏ.

Tuyết Trân đã báo cáo Bác về thành tích và hoàn cảnh của các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tại đại hội lần này, trong đó có không ít bạn đã cố gắng vượt khó vươn lên.

Thay mặt các bạn xúc động hứa với Bác, Tuyết Trân khẳng định các đại biểu của đại hội sẽ cùng thiếu nhi cả nước nguyện phát huy trí tuệ, lòng dũng cảm, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc, cùng thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ – chủ nhân tương lai xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước.