Vị bác sĩ nỗ lực từng ngày để xứng đáng lời dạy của Bác Hồ

Vị bác sĩ nỗ lực từng ngày để xứng đáng lời dạy của Bác Hồ

bởi

trong

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam trong quá trình rèn luyện y đức, y thuật và nhân cách nghề nghiệp của tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu” – câu nói ấy không chỉ là lời dạy mà còn là lời nhắc nhở thường trực trong tâm trí tôi mỗi ngày. Trong công việc, tôi luôn đặt sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của người bệnh lên hàng đầu. Dù là ca bệnh nhẹ hay nặng, tôi đều cố gắng thăm khám kỹ lưỡng, giải thích rõ ràng, động viên tinh thần và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để mang đến phương pháp điều trị tối ưu nhất cho từng người bệnh”, Bác sĩ Đô chia sẻ trong bản thành tích của mình.

Vị bác sĩ nỗ lực từng ngày để xứng đáng lời dạy của Bác Hồ

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô cùng các đồng nghiệp trong một chuyến công tác khám bệnh cho người dân

ẢNH: NVCC

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô cũng cho biết trong những giai đoạn căng thẳng, đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát, đội ngũ y bác sĩ phải đối diện với nhiều áp lực, nguy hiểm và thiếu thốn. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần cống hiến, hy sinh vì nhân dân theo tấm gương của Bác lại càng sáng rõ. “Tôi luôn tự nhủ phải giữ vững y đức, tinh thần đoàn kết, dũng cảm và không ngại khó khăn, luôn giữ thái độ khiêm tốn, giản dị, gần gũi với bệnh nhân – như chính Bác từng sống và làm việc”, bác sĩ Đô viết trong bản thành tích.

Vị bác sĩ nỗ lực từng ngày để xứng đáng lời dạy của Bác Hồ - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

ẢNH: NVCC

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Đô không ngừng học tập để nâng cao kiến thức y khoa, cập nhật những tiến bộ y học mới, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và tinh thần phục vụ. “Tôi tin rằng, học tập theo Bác không phải là việc gì lớn lao, mà chính là sự kiên trì, nỗ lực không ngừng trong từng hành động, từng ngày công tác”, Bác sĩ này cho biết.

Tự hào là một bác sĩ tuyến đầu, bác sĩ Đô luôn tâm niệm phải sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng nhân văn, hiện đại và tiến bộ.

Vị bác sĩ nỗ lực từng ngày để xứng đáng lời dạy của Bác Hồ - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đô khám bệnh cho người dân

ẢNH: NVCC

Trong quá trình thực hiện làm việc theo tấm gương Hồ Chí Minh, bác sĩ Đô đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như: Thực hiện chuẩn hóa công tác chăm sóc, phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực – Chống Độc theo hướng dẫn của thế giới cũng như Bộ Y tế. Triển khai thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản: “Nội soi phế quản ở người bệnh thở máy”, “Nội soi phế quản ở người bệnh thở qua ống nội khí quản”, “Nội soi phế quản chẩn đoán/ điều trị cấp cứu bệnh nhân thở máy “. Triển khai kỹ thuật mới thay huyết tương ở người bệnh suy gan cấp. Cá nhân đã được biểu dương trước toàn viện về thực hiện triển khai kỹ thuật hiệu quả trước toàn viện. Triển khai kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh lý nhược cơ lần đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn. Triển khai kỹ thuật đặt PICC line (dòng catheter trung tâm từ ngoại vi) lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Bác sĩ Đô, tham gia Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn với vai trò Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ, phối hợp cùng tỉnh Đoàn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phối hợp tổ chức 10 buổi khám tình nguyện các xã vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn trong địa bàn tỉnh với số lượng người dân khám hơn 2.000 người, quyên góp thuốc, vật tư y tế với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Tham gia câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn với vai trò Chủ nhiệm CLB. Tổ chức 50 buổi sinh hoạt khoa tại CLB thầy thuốc trẻ, giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho thế hệ bác sĩ trẻ. Tham gia giảng dạy các lớp chẩn đoán cấp cứu ban đầu tại 5 trung tâm y tế huyện theo kế hoạch của bệnh viện.