Ngày 14.5, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi (36 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định, là cựu nhân viên ngân hàng) về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi
ẢNH: K.A
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lệ Chi là nhân viên phòng kế toán và ngân quỹ của một ngân hàng ở TP.Quy Nhơn. Lợi dụng quyền hạn được giao, trong hai ngày 21 – 22.4.2024, Chi đã lập khống 8 chứng từ nộp tiền mặt, chiếm đoạt 26 tỉ đồng của ngân hàng.
Trước đó, Chi bị lừa đảo qua mạng khi tham gia một sự kiện thể thao ảo. Tin vào lời hứa “hoàn tiền sau 5 phút”, Chi liên tục chuyển tiền mua sản phẩm ảo, dùng cả tiền cá nhân và mượn từ người thân, bạn bè, nhưng không nhận lại được tiền.
Khi không thể xoay xở thêm, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng để “gỡ vốn”. Ngoài tài khoản cá nhân, Chi còn sử dụng tài khoản người thân để tiếp tục hành vi chuyển tiền.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Chi đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ. Hành vi này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn, minh bạch trong quản lý tài sản, tài chính và kinh tế của tổ chức. Từ đó, gây tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hình sự nhằm răn đe và giáo dục chung.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi 15 năm tù về tội tham ô tài sản.