Theo báo cáo của Bộ Y tế, về tình hình dịch Covid-19 toàn cầu, trong 28 ngày, từ 30.3 – 27.4, số ca mắc Covid-19 giảm mạnh 56,9% xuống còn 25.463 ca, trong khi số ca tử vong giảm 37,9%. Brazil và Anh ghi nhận số ca mắc cao nhất.
Tại Thái Lan, số ca nhiễm tăng mạnh với 53.676 ca trong năm 2025, trong đó Bangkok là điểm nóng với 16.723 ca, chủ yếu do biến thể phụ XBB.1.16. Bộ Y tế nhận định, sự gia tăng số ca tại Thái Lan có thể trùng với thời điểm và thời gian ủ bệnh sau ngày tết truyền thống, nhiều khả năng do có sự gia tăng tụ tập đông người và sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16.
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 148 ca mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng có số ca mắc cao nhất, với tình hình tăng nhẹ trong ba tuần gần đây.
Dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn lưu hành, nhưng không có dấu hiệu gia tăng các ca nặng. Biến thể XBB.1.16 lây lan nhanh nhưng chưa gây triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia nhận định tình hình Covid-19 hiện nay không cần phải quá lo lắng
ẢNH: DUY TÍNH
“Chuyện Covid-19 ở Thái Lan, theo tôi vẫn không có gì và chúng ta không cần làm gì. Cái cần là lo dịch bệnh sốt xuất huyết sắp đến vì mùa mưa đang đến”, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM nhận định.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Covid-19 hiện nay được xem như cảm cúm bình thường. Với người có nguy cơ cao khi mắc Covid-19 như người cao tuổi, người có các bệnh nền, phụ nữ có thai… thì cần phòng ngừa theo phương pháp thông thường. Đó là tăng cường dinh dưỡng, tránh tiếp xúc đám đông. Có biện pháp bảo vệ như rửa tay, đeo khẩu trang khi ra đường, đến chỗ đông người. Khi mắc bệnh thì nên đến bệnh viện chứ không điều trị tại nhà.
Theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 của Bộ Y tế, thời gian ủ bệnh của Covid-19 là từ 2 – 14 ngày, trung bình từ 5 – 7 ngày. Triệu chứng: Sốt, ho khan, mệt mỏi, đau họng, đau đầu. Một số trường hợp bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất vị giác và khứu giác, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng…
Hầu hết người bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên tỷ lệ người bệnh diễn tiến nặng hoặc nguy kịch cao hơn rất nhiều so với vi rút cúm và các loại vi rút hô hấp khác.
Về điều trị Covid-19, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết hiện vẫn điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.
Đó là dùng thuốc kháng vi rút. Cân nhắc sử dụng các sản phẩm hiện có của kháng thể đơn dòng kháng vi rút SARS-CoV-2 để điều trị và dự phòng cho đối tượng nguy cơ cao.
Ngoài ra, với người mắc Covid-19 có suy hô hấp thì thở máy, thậm chí ECMO (tim phổi nhân tạo) và điều trị các biến chứng.
Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng cũng nhấn mạnh vấn đề quan tâm hiện nay là sốt xuất huyết vào mùa.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân đến và về từ các nước có số ca mắc Covid-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng chống Covid-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.