Phim về ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ vượt ‘Lật mặt 8’ của Lý Hải

Phim về ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ vượt ‘Lật mặt 8’ của Lý Hải

bởi

trong

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, phim tư liệu về hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai mang tên Mưa lửa vừa ra rạp hôm 16.5 đã vươn lên vị trí thứ 2 ở phòng vé Việt. Cụ thể dự án do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn thu về hơn 2,3 tỉ đồng, tương đương 10.388 vé bán ra dù suất chiếu có giới hạn (314 suất). Điều đó cho thấy tỷ lệ lấp đầy của phim khá cao.

Phim về ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ vượt ‘Lật mặt 8’ của Lý Hải

Những hình ảnh ấn tượng trong phim Mưa lửa

Ảnh: NSX

Với con số này, Mưa lửa vượt qua Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải (1,7 tỉ đồng) và chỉ xếp sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (3,06 tỉ đồng) về doanh thu trong ngày. Theo ghi nhận của chúng tôi, từng có thời điểm phim tư liệu về 33 anh tài vượt qua cả dự án kinh dị của Victor Vũ về mặt doanh thu. Song vào cuối ngày, Thám tử Kiên trở lại vị trí dẫn đầu. Nhiều người dự đoán trong những ngày tiếp theo, Mưa lửa sẽ là rào cản của phim của Lý Hải và Victor Vũ trong hành trình đạt đến cột mốc mới về doanh thu.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh – đại diện đơn vị sản xuất bày tỏ niềm hạnh phúc trước sức mạnh, tình yêu thương của người hâm mộ dành cho các “anh tài”. “Các bạn ấy sẽ làm nên những kỳ tích mà chúng tôi không thể tưởng tượng được”, bà Vân Hạnh cho hay.

Phim về ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ có gì?

Phim về 'Anh trai vượt ngàn chông gai' vượt 'Lật mặt 8' của Lý Hải - Ảnh 2.

Tiến Luật và dàn anh trai trong sự kiện ra mắt phim Mưa lửa tổ chức chiều 16.5

Ảnh: Thạch Anh

Mưa lửa là dự án phim tư liệu chiếu rạp xuất phát từ hành trình của 33 “anh tài” trong chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và loạt concert cùng tên. Kéo dài 125 phút, phim khai thác những câu chuyện phía sau màn trình diễn của các nghệ sĩ, từ những khó khăn trong ngày đầu quay hình đến những bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung, điển hình như Tuấn Hưng – (S)TRONG (Trọng Hiếu) khi làm việc chung, tranh luận giữa NSND Tự Long và nhà sản xuất về vấn đề hát live…

Trước thắc mắc về việc khai thác những yếu tố kịch tính, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khẳng định “tất cả những điều đưa vào phim nhằm tạo nên cái kết đẹp cho Mưa lửa”. Đạo diễn nói thêm việc kể chuyện trong phim được tính toán kỹ để không chỉ người hâm mộ chương trình mà cả những khán giả trung lập đều có thể cảm nhận được hành trình này.

“Tôi đã chọn ra những câu chuyện phù hợp với bộ phim và có thể chia sẻ với mọi người. Đó là những vấn đề cho thấy các anh đã thật sự vượt chông gai. Cũng có thể đó chưa phải là thử thách lớn nhất trong hành trình này nhưng những cảm xúc lại rất mạnh mẽ. Tất nhiên cảm xúc đó cũng chỉ liên quan đến vài anh thôi chứ không phải lúc nào vấn đề cũng liên quan đến 33 anh”, Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ.

Đạo diễn Mưa lửa quan niệm một bộ phim lúc nào cũng có vai chính, vai phụ. Trước khi thực hiện dự án này, Đinh Hà Uyên Thư đã làm việc, giải thích với 33 anh tài. “Các nghệ sĩ cũng đồng ý rằng 33 anh không phải ai cũng là vai chính. Tôi xin phép trong phim này sẽ có những anh lùi lại chút xíu, nhưng vai của các anh vẫn hỗ trợ cho vai chính chứ không hề biến mất”, Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ.