
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018 (Ảnh: AFP).
“Ngay khi sắp xếp được, tôi sẵn sàng để đi gặp ông ấy”, ông Trump nói tại Abu Dhabi, UAE khi được hỏi về khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Nga.
Phát biểu trước báo giới tại UAE hôm 16/5 trong chuyến công du Trung Đông, ông Trump đã được hỏi về thời điểm có thể gặp Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ đáp: “Đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó.”
Mặc dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc gặp trực tiếp tiềm tàng, ông Trump gợi ý rằng thế giới hiện tại đã “an toàn hơn rất nhiều,” nhưng “sẽ còn an toàn hơn nữa” trong vòng “hai đến ba tuần tới”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ từng cân nhắc khả năng đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu “nếu có điều gì đó xảy ra.” Các phái đoàn từ Moscow và Kiev được kỳ vọng sẽ tiến hành đàm phán tại đây vào ngày 15/5, sau khi ông Putin đề xuất nối lại hòa đàm ở Istanbul, vốn bị gián đoạn từ 3 năm trước.
Phái đoàn Nga đã chờ đợi phía Kiev trong suốt ngày 15/5, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ công bố danh sách đoàn đàm phán vào cuối buổi tối, khiến cuộc đàm phán được dời sang ngày 16/5.
Ukraine không hài lòng về phái đoàn đàm phán của Nga vì không có quan chức ở cấp độ quá cao. Kiev hoài nghi về thẩm quyền ra quyết định của phía Nga. Tuy nhiên, Nga khẳng định phái đoàn của họ có thể ra quyết định.
Nhắc đến vòng đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay, ông Trump nói thêm: “Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa Nga và Ukraine.”
Các đoàn đàm phán Nga và Ukraine dự kiến tổ chức cuộc hòa đàm đầu tiên sau hơn 3 năm, trong bối cảnh ông Trump tăng sức ép buộc cả hai bên phải bước vào đối thoại.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Istanbul, nơi ông gặp phái đoàn Ukraine, trong khi trợ lý của ông là Michael Anton có cuộc gặp riêng với các quan chức Nga.
Phía Ukraine tuyên bố ưu tiên hàng đầu của họ trong đàm phán là một “lệnh ngừng bắn vô điều kiện”. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố mục tiêu của họ là một nền hòa bình lâu dài, không phải là một lệnh ngừng bắn tạm thời.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/5 nói với các phóng viên tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Tôi cho rằng điều đã trở nên hết sức rõ ràng là cách duy nhất để đạt được đột phá (trong xung đột Nga – Ukraine) lúc này là cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin”.
Trước đó, Tổng thống Trump vào cùng ngày cũng tuyên bố rằng tiến triển trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine sẽ chỉ có thể đạt được nếu ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo ông Trump, cuộc gặp này cần diễn ra vì “quá nhiều người đang thiệt mạng”.
Bình luận về cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra vào hôm nay, ông Rubio thừa nhận “không kỳ vọng nhiều” với cuộc thương lượng này.
Theo ông, cấp độ phái đoàn Nga cử đến Istanbul cho thấy khó có thể có đột phá trong tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine vào ngày 16/5.