Thu hồi kem chống nắng chỉ số SPF 2,4 nhưng nhãn ghi 50

Thu hồi kem chống nắng chỉ số SPF 2,4 nhưng nhãn ghi 50

bởi

trong
Thu hồi kem chống nắng chỉ số SPF 2,4 nhưng nhãn ghi 50

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do không đạt chất lượng.

Yêu cầu thu hồi được đưa ra hôm 16/5 sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM kiểm nghiệm mẫu sản phẩm kết quả chỉ số chống nắng trên nhãn ghi SPF 50 thực chất chỉ 2,4. Ngoài ra, theo phiếu công bố sản phẩm, tính năng công dụng ghi “bảo vệ da chống nắng, dưỡng da và làm trắng da toàn thân”, không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF 50 như trên nhãn.

Chỉ số SPF (sun protection factor) là định mức đo lường khả năng chống lại tia cực tím UVB, được dùng trong kem chống nắng. Chỉ số càng cao thì khả năng chống nắng càng tốt.

Nhãn hàng ghi lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body hộp một tuýp 100 g do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group ở quận 5, TPHCM, đưa ra thị trường, còn Công ty TNHH EBC Group ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sản xuất.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm trên, đồng thời ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô hàng. VB Group và EBC Đồng Nai phải thông báo thu hồi đến các nhà phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiêu hủy, báo cáo kết quả trước ngày 15/6.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ – chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của công ty. Hôm 7/5, Bộ Y tế cũng thu của hai công ty này do không đạt chất lượng.

Gần đây, Bộ Y tế liên tục phát hiện thuốc, mỹ phẩm, sản phẩm giả, kém chất lượng và yêu cầu các địa phương kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội TikTok, Zalo, Facebook, YouTube.

Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Quản lý Dược, cho hay thời gian qua đã có nhiều chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống vấn nạn hàng giả, kém chất lượng. Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra tình trạng hàng lưu hành trên thị trường. Một trong những nguyên nhân là chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe.

Bộ Y tế sẽ tăng cường quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở cung ứng dược phẩm, yêu cầu hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trước khi nhập và bán cho người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, đặc biệt trên các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội.

Lê Nga