Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt giữ một quân nhân cố ý tiết lộ vị trí thực tế của bản thân cho tình báo Nga để giúp Moscow điều chỉnh các cuộc tấn công. Nghi phạm 31 tuổi đảm nhận lái xe trong một trung đoàn tấn công đã tham gia chiến dịch tiến quân vào Kursk của Ukraine, Kyiv Post đưa tin.
SBU nói rằng nghi phạm đã đưa cho Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thiết bị theo dõi để Nga có thể dò được vị trí điện thoại của người này. FSB cũng được cho là thông báo cho quân nhân nói trên trước khi tấn công để người này tìm nơi ẩn nấp.

Ukraine bắt quân nhân nghi đã chia sẻ vị trí đơn vị Ukraine cho tình báo Nga
ẢNH: CƠ QUAN AN NINH UKRAINE
SBU cho biết nghi phạm đã rời đơn vị và đến trú tại thành phố Kharkiv để chờ cơ hội đến Nga những đã bị lực lượng Ukraine bắt lại. Kyiv đã tịch thu chiếc điện thoại liên lạc với FSB, đồng thời buộc tội nghi phạm tội danh phản quốc theo thiết quân luật và có thể chịu án chung thân nếu bị kết tội. Nga chưa bình luận về vụ việc này. Hiện Ukraine đang điều tra động cơ và cách thức nghi phạm được Moscow tuyển mộ.
Hồi tháng 5, SBU cũng đã bắt một quân nhân Ukraine khác với cáo buộc cung cấp thông tin vị trí đơn vị của người này cho tình báo quân sự Nga.
Mỹ cảnh báo Nga tập hợp lực lượng, chuẩn bị tấn công lớn ở Ukraine
Những hợp đồng vũ khí hàng trăm triệu USD của Ukraine “bốc hơi”
Một điều tra mới đây của báo Financial Times được công bố ngày 16.5 tiết lộ Ukraine đã chi hàng trăm triệu USD cho các công ty vũ khí trung gian nước ngoài nhằm bổ sung trang thiết bị chiến đấu cho quân đội. Tuy nhiên, những lô vũ khí mà Ukraine đã phải đặt cọc đến nay vẫn chưa xuất hiện, hoặc đã trong tình trạng không còn sử dụng được, dù giá thành bị đội lên cao ngất ngưởng.
Ukraine được cho là đã đặt cọc 770 triệu USD cho các nhà môi giới vũ khí nhưng chưa nhận được hàng, theo hồ sơ từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Con số trên chiếm một phần đáng kể trong ngân sách sắm vũ khí hằng năm khoảng 6 – 8 tỉ USD của Kyiv kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Một số thỏa thuận vướng những vấn đề pháp lý tại nước ngoài và bị đình trệ trong thời gian dài.

Binh sĩ Ukraine ngồi cạnh những quả đạn pháo tại tỉnh Donetsk, Ukraine
ẢNH: REUTERS
Trong khi đó, các công ty vũ khí nước ngoài nói rằng họ cũng chịu tổn thất khi làm ăn với Ukraine bởi vấn đề tham nhũng và đấu đá nội bộ. Một số cựu quan chức phụ trách việc mua sắm vũ khí của Ukraine đã bị cách chức, có người còn bị truy tố về tội tham nhũng và nhiều người đang trong diện điều tra.
Việc Kyiv bí mật mua vũ khí thông qua các công ty môi giới được một số cựu viên chức cấp cao ủng hộ, nói rằng đây là điều cần thiết trong bối cảnh đất nước cần lượng lớn đạn dược, mà một số quốc gia không chuyển giao trực tiếp vì những lý do chính trị. Giới chuyên gia quân sự nhận định việc mua vũ khí thông qua các bên môi giới một mặt giúp Kyiv đảm bảo nguồn cung khi chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, mặt khác là Ukraine có thể rơi vào thế bị ép giá khi bên bán biết rằng Ukraine đang có nhu cầu.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với Financial Times rằng: “Những nhà buôn vũ khí thật sự thực dụng và toan tính. Họ chỉ nói rằng: ‘Tôi có vũ khí bạn cần. Nếu bạn muốn thì hãy mua nó. Nếu không, tôi sẽ bán cho kẻ thù của bạn’”.
Tổng thống Putin thay tư lệnh lục quân Nga
Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc chóng vánh
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau 3 năm đã kết thúc trong chưa đầy 2 tiếng. Tại cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16.5, vấn đề đàm phán ngừng bắn đã không có bước đột phá nào, ngoại trừ việc Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói các bên đã đồng ý về nguyên tắc sẽ tiếp tục thảo luận nhằm đạt được hòa bình.
Điều đáng chung đáng chú ý nhất từ hai bên là tuyên bố sẽ thả 1.000 tù binh mỗi bên. Theo một quan chức Ukraine, những điểm ngăn cách giữa hai bên đã nhanh chóng lộ rõ và cho rằng các yêu cầu của Moscow là “phi thực tế”. Trong khi đó, phái đoàn Moscow nói hài lòng với kết quả đàm phán.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 16.5 đã có cuộc gặp những lãnh đạo châu Âu tại Albania, kêu gọi gia tăng sức ép lên Nga sau khi Moscow không đồng ý ngừng bắn. Báo Ukrainska Pravda đưa tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến có thêm ít nhất 3 gói cấm vận Moscow trong tương lai gần. Đài Euronews cho hay EU có kế hoạch tăng gấp đôi đạn dược hạng nặng viện trợ Kyiv trong năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các lãnh đạo châu Âu tại Albania ngày 16.5
ẢNH: REUTERS
Ngay trước khi cuộc đàm phán diễn ra, truyền thông Ukraine đưa tin thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine ghi nhận những vụ nổ và còi báo không kích liên tục vang lên. Vào đầu ngày 16.5, Kyiv tố đợt không kích của Nga vào TP.Kupiansk, tỉnh Kharkiv của Ukraine khiến 1 người chết, trong khi không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 73 máy bay không người lái (UAV) Nga tấn công lãnh thổ nước này trong hôm qua. Ngược lại, Moscow nói đã hạ 15 UAV Ukraine tại Kherson và Zaporizhzhia, 2 tỉnh của Ukraine nhưng Nga đang kiểm soát một phần lãnh thổ. Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ.
Ông Putin không tham gia hòa đàm với Ukraine, ông Trump nói sẽ không đạt được gì
Ukraine hôm qua (16.5) còn thông báo một tiêm kích F-16 gặp sự cố và đã rơi, cho biết phi công đã dùng ghế phóng thoát ra. Trong diễn biến khác, Nga hôm 15.5 thông báo đã miễn nhiệm đại tướng Oleg Salyukov khỏi vị trí tư lệnh Lục quân Nga và bổ nhiệm ông làm Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang. Nhiều hãng truyền thông Nga ngày 16.5 tiết lộ tướng Andrey Mordvichev có thể sẽ trở thành tư lệnh Lục quân mới của lực lượng vũ trang Nga.