Tưởng thiếu máu hóa ung thư

Tưởng thiếu máu hóa ung thư

bởi

trong
Tưởng thiếu máu hóa ung thư

Quảng NinhNgười phụ nữ 62 tuổi đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, nghĩ bị thiếu máu nên đi khám, kết quả phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Ngày 15/5, các bác sĩ Khoa Hóa trị – Can thiệp và chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, cho biết bệnh nhân phải phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và hóa trị theo chỉ định.

Sau hơn 6 tháng điều trị với 8 lần truyền hóa chất, sức khỏe người bệnh hiện ổn định.

Thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu – GLOBOCAN, ung thư dạ dày xếp thứ 5 tại Việt Nam về số mắc mới (hơn 16.200 trường hợp), đứng thứ 3 về số ca tử vong (hơn 13.200 ca). Phần lớn người bệnh đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, mất cơ hội điều trị trong thời gian vàng. Có những bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn quá muộn không còn chỉ định phẫu thuật.

giai đoạn sớm không có triệu chứng rõ ràng, thường dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày là nhiễm HP, ăn mặn, tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa hàm lượng nitrosamine cao như dưa muối, lên men, cá muối…

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nội soi tầm soát từ tuổi 40, sau đó tùy thuộc nhóm nguy cơ nào mà có sự theo dõi tiếp theo phù hợp. Nhóm yếu tố nguy cơ cao như gia đình có người ung thư đường tiêu hóa nên nội soi tầm soát từ trước tuổi 40.

Bác sĩ khuyên mọi người không nên xem nhẹ những triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, sụt cân, chán ăn, đầy bụng, đặc biệt nếu kéo dài hoặc xuất hiện đột ngột. Người trên 40 tuổi, người có tiền sử viêm loét dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP, tiền sử gia đình có người bị ung thư tiêu hóa… nên nội soi dạ dày định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thùy An