
Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga – Ảnh: SPUTNIK
Bình luận trên được ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga, cho biết sau cuộc đàm phán kéo dài gần 2 giờ với Ukraine tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 16-5.
Sai lầm từ lời kêu gọi Hãy chiến đấu! của thủ tướng Anh?
Trả lời phỏng vấn Đài Rossiya 1 của Nga, ông Vladimir Medinsky nói xung đột giữa Nga và Ukraine – kéo dài hơn ba năm qua – đáng lẽ đã có thể kết thúc chỉ trong vài tuần, nếu Ukraine tuân thủ thỏa thuận đã đạt được với Nga trong các vòng đàm phán hòa bình đầu tiên tại thành phố Gomel của Belarus vào cuối tháng 2-2022.
“Kiev có thể đã đồng ý đạt được hòa bình vào cuối tháng 2-2022, nhưng họ đã không làm vậy và thay vào đó trì hoãn” – ông nói.
Vị này cho biết thêm đề xuất hòa bình của Nga được đưa ra tại vòng đàm phán sau đó, tổ chức tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, đã kém thuận lợi hơn đối với Ukraine vì lúc đó đã có một số “thay đổi trên thực địa”.
“Thật đáng tiếc là tiến trình ở Istanbul cũng bị gián đoạn vì sự can dự trực tiếp của phương Tây” – ông Medinsky nói, đồng thời cáo buộc chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh Boris Johnson vào tháng 5-2022 đã phá hỏng các cuộc đàm phán hòa bình ban đầu.
Theo ông David Arakhamia – người đứng đầu phái đoàn Ukraine vào thời điểm đó, ông Johnson đã nói với Kiev rằng “hãy chiến đấu”.
Hai nhà lãnh đạo ắt phải gặp nhau
Trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau hơn 3 năm vào ngày 16-5-2025, Nga và Ukraine đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, đồng thời cho biết họ sẽ trao đổi ý tưởng về khả năng ngừng bắn và thảo luận về cuộc gặp trong tương lai giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thỏa thuận cụ thể duy nhất đạt được là mỗi bên sẽ trao trả 1.000 tù binh. Hai bên đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về việc tạm ngưng giao tranh.
Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, hai bên sẽ “trình bày quan điểm của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai”.
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine – Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov – cho biết “bước tiếp theo” sẽ là cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Nga.
“Chúng tôi hiểu rằng nếu muốn đạt được tiến triển, cần phải có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy phát biểu sau đó, đồng thời ca ngợi thỏa thuận trao đổi tù binh là “kết quả tuyệt vời”.
Bộ Ngoại giao Ukraine: Kiev mong đợi cuộc gặp giữa hai ông Zelensky – Putin
Theo báo Ukrainska Pravda, trả lời báo giới ngày 16-5, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhii Kyslytsia nói Kiev ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Nga càng sớm càng tốt, vì họ tin rằng chỉ ở cấp này thì mới có thể đưa ra những quyết định hiệu quả nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Ông Kyslytsia cho biết thêm để phát huy “thành công trước đó” của cuộc đàm phán ở Istanbul, cần phải duy trì áp lực lên Nga.