TP HCMAnh Lâm, 35 tuổi, nghẹt mũi, đau họng, bác sĩ chẩn đoán u hốc mũi trái, xét nghiệm xác định nhiễm virus HPV type 6.
Kết quả nội soi tại Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận niêm mạc mũi bệnh nhân phù nề, khe giữa xuất tiết nhầy đục. GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Cố vấn Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết anh Lâm bị viêm mũi xoang nhầy đục, vẹo vách ngăn, u hốc mũi trái theo dõi papilloma (u nhú lành tính, thường do virus HPV), u sùi màn hầu khẩu cái mềm.
Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt khối u hốc mũi trái, cắt u nhú màn hầu khẩu cái mềm, ngăn u phát triển có thể gây tắc nghẽn đường thở, ảnh hưởng chức năng hô hấp và nuốt. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận u hốc mũi trái là u nhú mũi xoang dạng lồi, lành tính, không phải ung thư; xét nghiệm dương tính với virus HPV type 6.
HPV type 6 và 11 là hai chủng virus thường liên quan đến các tổn thương sùi mào gà ở vùng sinh dục, miệng và họng, nguy cơ gây ung thư thấp. “Trường hợp anh Lâm là u nhú do virus HPV trên niêm mạc đường hô hấp trên, được gọi là papilloma mũi xoang, không phải bệnh lây qua đường tình dục”, giáo sư Thủy cho hay.

Giáo sư Chung Thủy đang phẫu thuật cho anh Lâm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Virus HPV xâm nhập vào niêm mạc mũi hoặc , dẫn đến sự hình thành các u nhú lành tính. HPV type 6 có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc da bị nhiễm virus. Con đường lây nhiễm có thể đến từ tay, vật dụng cá nhân hoặc lan từ vùng da, niêm mạc khác trên cơ thể. Người có hệ miễn dịch suy giảm, vệ sinh kém hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi có nguy cơ nhiễm HPV cao hơn.
Hậu phẫu, sức khỏe anh Lâm ổn định, xuất viện sau một ngày. Anh cần tái khám định kỳ để giảm nguy cơ tái nhiễm hoặc tái phát bệnh.
U hốc mũi là khối u hình thành bên trong khoang mũi hoặc các xoang cạnh mũi. Triệu chứng thường gồm tắc một bên, khứu giác giảm, nghẹt mũi, chảy chất nhầy từ mũi, thường nhầm lẫn với cảm lạnh và một số bệnh mũi xoang khác.
gồm u lành tính và u ác tính. Khối u ác tính nếu phát hiện sớm cũng có thể được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp xạ trị. Nghiên cứu cho thấy khoảng 30% trường hợp ung thư hốc mũi và xoang cạnh mũi có liên quan đến HPV. Để phòng u hốc mũi, mỗi người nên có thói quen sinh hoạt lành mạnh, nâng cao sức đề kháng, không hút thuốc lá. Tuân thủ chế độ bảo hộ lao động khi làm việc ở môi trường phải tiếp xúc khói bụi và chất độc hại, tiêm vaccine ngừa virus HPV, chăm sóc sức khỏe tai mũi họng… giúp phòng bệnh.
Uyên Trinh
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng để bác sĩ giải đáp |