Trong một thông cáo cuối ngày 16.5, quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn và huy động lực lượng để chiếm giữ các khu vực chiến lược tại Dải Gaza.

Xe tăng Israel tại biên giới Israel – Dải Gaza ngày 16.5
ẢNH: REUTERS
Đây là một phần trong những bước đi mở màn của Chiến dịch Chiến xa của Gideon và mở rộng chiến dịch tại Gaza, nhằm đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến ở Gaza, bao gồm việc giải cứu con tin và đánh bại Hamas, tờ The Times of Israel trích thông cáo cho hay.
Theo các quan chức Israel, chiến dịch sẽ bao gồm việc “chinh phục” Dải Gaza và duy trì quyền kiểm soát khu vực này, di chuyển dân thường Palestine về phía nam của Dải Gaza, tấn công Hamas và ngăn chặn tổ chức này chiếm giữ nguồn viện trợ nhân đạo.
Israel giết năm người ở Bờ Tây sau vụ người định cư đang mang thai bị giết
Trong vài ngày qua, Israel đã đẩy mạnh không kích các mục tiêu tại Dải Gaza và mức độ bạo lực được cho là đã bị đẩy lên cao hơn trong nhiều tuần. Cơ quan phòng vệ dân sự tại Gaza thông báo các cuộc không kích ngày 16.5 làm 108 người thiệt mạng trong khi một số quan chức Palestine cho hay con số thực tế trong những ngày gần đây có thể lên đến 250-300 người.
Israel mở chiến dịch mới vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Đông mà không ghé nước này. Trong ngày 16.5, ông Trump cho rằng người dân Gaza “đang chết đói” và nói Mỹ phải giúp cả người Palestine.
“Chúng tôi đang theo dõi Gaza. Chúng tôi sẽ chăm sóc nơi đó. Rất nhiều người đang chết đói”, ông Trump nói.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Gaza ngày 16.5
ẢNH: REUTERS
Trong diễn biến liên quan, các tiêm kích Israel chiều 16.5 thực hiện loạt không kích tại Yemen, nhằm vào 2 cảng biển do Houthi kiểm soát và đe dọa tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức này để đáp trả các vụ tấn công lãnh thổ Israel.
Quân đội Israel thông báo 15 chiếc tiêm kích và các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát tham gia cuộc tấn công, thả khoảng 35 quả bom xuống cảng Hodeidah và Salif, phá hủy cơ sở hạ tầng.
“Chúng tôi sẽ truy lùng và trừ khử Abdul Malik al-Houthi tại Yemen. Chúng tôi sẽ tự vệ bằng sức mạnh của mình trước kẻ thủ”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố sau chiến dịch.