Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

bởi

trong
Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM tham gia trồng cây tại khu đất trong công viên Khánh Hội, quận 4 – Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng 17-5, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp UBND quận 4 tổ chức lễ trồng cây tại khu đất công viên Khánh Hội, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025.

Tại sự kiện, 109 cây xanh đã được trồng, gồm 22 cây căm xe, 21 cây bằng lăng, 18 cây dầu rái, 24 cây lim sét và 24 cây lát hoa. Đây là các loại cây có tán đẹp, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần tăng mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị khu vực.

Quận 4 hiện là địa phương có diện tích nhỏ nhất TP.HCM, chỉ gần 4,2km² nhưng lại có mật độ dân số cao nhất cả nước, lên đến 47.686 người/km² (số liệu năm 2022). Với mật độ xây dựng dày đặc, không gian sống ngày càng bị thu hẹp, việc bổ sung cây xanh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với người dân nơi đây.

Công viên Khánh Hội có diện tích 3.146m², là một trong những mảng xanh hiếm hoi của quận. Đây cũng là nơi người dân thường đến tập thể dục, vui chơi vào sáng sớm và chiều muộn.

Là cư dân lâu năm tại quận 4, ông Nguyễn Hồng Thưởng (65 tuổi) chia sẻ, cây xanh luôn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Với khu vực chật hẹp như quận 4, nhu cầu về cây xanh càng trở nên quan trọng, không chỉ cho hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau”, ông Thưởng nói.

Ông Võ Thanh Dũng, phó chủ tịch UBND quận 4 cho biết, địa phương đang triển khai nhiều tiêu chí cụ thể nhằm mở rộng mảng xanh, từng bước xây dựng hình ảnh quận xanh, thân thiện với môi trường.

Một số mục tiêu đã được xác định gồm: 100% tuyến đường có lộ giới từ 3m trở lên sẽ được trồng cây xanh; tỉ lệ cây có tán đạt 45%; diện tích cây xanh đô thị bình quân đạt 0,65m²/người.

Theo ông Dũng, những cây được trồng hôm nay sẽ lớn lên thành bóng mát của ngày mai, là thành quả từ nỗ lực bảo vệ môi trường và cũng là cách để bày tỏ tình yêu với mảnh đất quê hương.

cây xanh - Ảnh 2.

Hơn 100 cây xanh được trồng đều là các loại cây có tán đẹp, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, góp phần tăng mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị khu vực – Ảnh: PHƯƠNG NHI

cây xanh - Ảnh 3.

Cây đa được chiếc từ cây đa Bác Hồ trồng ngày 11-1-1960 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), được Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam trao tặng quận 4 tại buổi lễ – Ảnh: PHƯƠNG NHI

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cây xanh có vai trò quan trọng trong đời sống đô thị, từ tạo bóng mát, giảm nhiệt độ và tác động tia cực tím, hạn chế bụi bẩn, tiếng ồn, đến điều hòa khí hậu và cân bằng sinh thái. Đây cũng là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả và bền vững.

Phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì suốt hơn 60 năm qua, từ đô thị đến nông thôn, trở thành nét đẹp truyền thống của người Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên và phát triển bền vững.