
Một xe buýt chở di dân từ Honduras trên đường đến Mỹ
ảnh: reuters
Khi được yêu cầu bình luận về chương trình với phần thưởng là suất nhập tịch Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ trả lời ý tưởng trên vẫn chưa được thông qua hoặc bác bỏ, và mỗi đề xuất đều trải qua quy trình thẩm định chặt chẽ trước khi có kết luận cuối cùng, theo AFP hôm 17.5.
“Chúng ta cần làm sống lại lòng yêu nước và trách nhiệm dân sự ở đất nước này, và chúng tôi vui lòng cân nhắc những chương trình “khác thường”, bà Tricia McLaughlin, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa phụ trách các vấn đề đối ngoại, cho biết.
Tranh luận quyền công dân Mỹ theo nơi sinh tại Tòa án Tối cao
Tờ The Wall Street Journal đưa tin chương trình truyền hình thực tế được đề xuất đến từ người Mỹ gốc Canada Rob Worsoff, theo đó các thí sinh sẽ tranh tài để chứng tỏ ai trong số họ xứng đáng là công dân Mỹ nhất.
“Đây không phải là Đấu trường sinh tử của di dân”, tờ báo dẫn lời ông Worsoff, thêm rằng người thua cuộc không hề bị tống lên máy bay trục xuất khỏi Mỹ.
Bản kế hoạch dài 36 trang về chương trình cho thấy thời lượng phát sóng cho mỗi tập là 60 phút. Chẳng hạn, các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi đào vàng, với người tìm được nhiều vàng nhất trong một khu mỏ sẽ chiến thắng.
Chương trình truyền hình thực tế sẽ khởi động với chuyến đi đến đảo Ellis, điểm tập kết truyền thống của di dân đến Mỹ, và mỗi tập sẽ có một người bị loại.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh cựu ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, Tổng thống Donald Trump có động thái chấm dứt Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) cho nhiều nhóm di dân khác nhau ở Mỹ. Mất đi sự bảo hộ này, họ sẽ bị trục xuất.