Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ nói chi phí xây Vòm Vàng có thể vượt mức ước tính 542 tỷ USD, cho rằng con số này “không quá cao”.
Tại hội nghị an ninh diễn ra ở Mỹ hôm 15/5, tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Bradley Saltzman được hỏi rằng ông có nghĩ con số 542 tỷ USD để xây dựng lá chắn Vòm Vàng là quá cao hay không. “Tôi đã ở trong ngành hơn 34 năm và chưa từng thấy ước tính ban đầu nào là quá cao cả. Linh cảm mách bảo tôi rằng sẽ cần thêm các khoản ngân sách bổ sung”, ông đáp lời.
Tướng Saltzman thừa nhận dự án Vòm Vàng đang trong giai đoạn sơ khai và mới khởi động quá trình lập kế hoạch. “Đó không phải thứ mua sẵn mà là chương trình gồm rất nhiều hệ thống nhỏ”, ông nói.
Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ cho biết quân đội sẽ lựa chọn hệ thống phù hợp để đưa vào chương trình, dựa trên những yếu tố như mức độ quan trọng, chi phí và công nghệ. Sau khi hoàn thành, kế hoạch sơ bộ sẽ được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth để chuyển cho Nhà Trắng.

Tướng Saltzman phát biểu tại hội thảo an ninh tổ chức hôm 15/5. Ảnh: Politico
Tướng Robert Rasch, giám đốc dự án Hệ thống Phòng thủ Guam, hôm 13/5 điều trần trước Thượng viện Mỹ, cho biết chi phí xây dựng hệ thống phòng không tích hợp được ví như “Vòm Vàng thu nhỏ” cho riêng đảo Guam sẽ vào khoảng 8 tỷ USD.
Thượng nghị sĩ Angus King, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ kiêm Chủ tịch Tiểu ban Các lực lượng Chiến lược thuộc Thượng viện, sau đó dùng phương pháp tính toán ngoại suy, cho rằng nước này sẽ cần tới 6.200 tỷ USD để triển khai lá chắn Vòm Vàng nhằm bảo vệ 779 thành phố có dân số ngang bằng hoặc nhiều hơn Guam.
Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cũng đặt dấu hỏi về con số do nghị sĩ King đưa ra. Tờ Hill dùng phương pháp tính toán khác, dựa trên tỷ lệ diện tích giữa Guam và lãnh thổ lục địa Mỹ, thay vì số thành phố cần bảo vệ, rồi đưa ra con số khoảng 119 tỷ USD.

Hệ thống phòng không ở đảo Guam khai hỏa trong cuộc thử nghiệm tháng 12/2024. Ảnh: MDA
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 ký sắc lệnh phát triển hệ thống phòng không với tên gọi “Vòm Sắt của Mỹ” nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trước tên lửa hiện đại của đối phương. Giới chức Mỹ sau đó đổi tên tổ hợp thành Vòm Vàng, dường như để phân biệt với hệ thống Vòm Sắt của Israel.
Theo truyền thông Mỹ, mục tiêu của dự án Vòm Vàng là phát triển hệ thống vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp và trung ở quanh Trái Đất, nhằm phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa siêu vượt âm cùng các mối đe dọa tinh vi khác từ đối thủ của Mỹ.
Dự án được so sánh với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược dưới thời cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Sáng kiến này có mục đích bảo vệ Mỹ khỏi đòn tấn công bằng vũ khí hạt nhân, song cuối cùng bị hủy bỏ do vấn đề chi phí và hạn chế công nghệ.
Phạm Giang (Theo Hill, Air & Space Forces)