Tối 16.5, CNN dẫn lời ông Trump, phát biểu tại một hội nghị bàn tròn kinh doanh ở Abu Dhabi (UAE) trước khi kết thúc chuyến công du Trung Đông, cho rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các bên đang tiến triển chậm.
Rút ngắn thời gian
Chính vì thế, chủ nhân Nhà Trắng cho biết các nước có thêm vài tuần để đàm phán. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick của Mỹ sẽ đưa ra mức thuế mới cho các nền kinh tế khác. Ông Trump cho biết: Trong 2 – 3 tuần tới, Bộ trưởng Bessent và Bộ trưởng Lutnick sẽ gửi thư, về cơ bản là nói với các bên rằng – dù chúng tôi rất công bằng – nhưng cũng phải thông báo việc các nền kinh tế phải chịu thuế để bán hàng vào Mỹ”.

Tổng thống Trump tại Ả Rập Xê Út trong chuyến công du vừa qua đến Trung Đông
Ngày 9.4, ông Trump thông báo tạm dừng thuế đối ứng công bố trước đó trong 90 ngày (vẫn tính thuế đối ứng cơ bản 10%) để các nước đàm phán. Gần đây, Washington thông báo đã có hơn 100 nền kinh tế đề nghị đàm phán, khiến đội ngũ quan chức Mỹ khó có thể kết thúc đàm phán với tất cả các nước trong 90 ngày.
Giữa tình hình đó, ông Trump cho rằng mức thuế đã công bố là “công bằng”. “Bạn có thể nói rằng các nước có thể “kháng cáo”, nhưng tôi nghĩ rằng phần lớn mức thuế đã đưa ra là công bằng, chúng tôi không thể đáp ứng đàm phán với số lượng nhiều nền kinh tế như vậy”, ông Trump nói.
Thách thức lớn
Thông báo trên của Tổng thống Trump cho thấy các quyết sách của ông về vấn đề thuế quan có thể còn nhiều thay đổi, biến động. Trong phân tích gửi đến Thanh Niên mới đây, Hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng S&P Ratings đánh giá ngay cả khi thương chiến Mỹ – Trung hạ nhiệt, hai bên tạm hoãn tăng phần lớn thuế trong 90 ngày để đàm phán thì cũng chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Phân tích của S&P Ratings cũng đề cập những khả năng “không thể đoán trước” trong chính sách thuế quan của Mỹ. Vì thế, các thách thức dài hạn đối với kinh tế toàn cầu vẫn chưa suy giảm.
Trong khi đó, chính sách thuế quan của ông Trump bị cho là có thể khiến Mỹ đối mặt thách thức không nhỏ vì giá cả hàng hóa leo thang. Chủ tịch Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với sự gia tăng các cú sốc nguồn cung.
“Chúng ta có thể đang bước vào giai đoạn các cú sốc nguồn cung thường xuyên hơn và có khả năng dai dẳng hơn – một thách thức khó khăn đối với nền kinh tế”, ông Powell phát biểu tại một hội nghị về chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 15.5 ở Washington D.C (Mỹ). Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng các công ty Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho do các vấn đề về chuỗi cung ứng do thuế quan gây ra.
Từ thực tế trên, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã tăng tốc đặt hàng từ Trung Quốc và một số nước để tận dụng thời gian “ân huệ” hiện tại, nhằm dự trữ, đáp ứng nhu cầu thị trường xứ cờ hoa. Đài NBC dẫn lời ông Ben Tracy, Phó chủ tịch Công ty Vizion chuyên cung cấp phần mềm theo dõi container, cho biết số lượng đặt chỗ vận chuyển hàng hóa ra khỏi Trung Quốc đã tăng gần 300% trong tuần qua so với tuần trước đó. Việc tăng đặt chỗ vận chuyển diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc thỏa thuận 90 ngày tạm ngưng phần lớn thuế nhằm vào nhau.
Tuy nhiên, vì số lượng tàu vận chuyển có giới hạn nên việc nhu cầu tăng lên như trên khiến giá cả vận chuyển có thể tăng cao. Bên cạnh đó, thời gian cũng không còn nhiều, vì phải mất 4 – 5 tuần để vận chuyển hàng hóa từ các nước khu vực Đông Á đến Mỹ.
Ông Trump sẵn sàng đến Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình
Trả lời Đài Fox News ngày 16.5, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng đến Trung Quốc để thảo luận với Chủ tịch nước sở tại Tập Cận Bình về chính sách đối ngoại và các vấn đề kinh tế.
Trước đó, hồi đầu tuần qua, ông Trump bày tỏ sẵn sàng nói chuyện qua điện thoại với ông Tập sau khi phái đoàn hai bên đạt được một số thỏa thuận qua 2 ngày đàm phán ở Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa phản hồi về ý định trên của ông Trump. CNBC ngày 16.5 dẫn lời ông Lý Thành Cương, Đặc phái viên thương mại Trung Quốc, cho biết ông chưa nhận được thông tin nào về kế hoạch điện đàm hay gặp mặt giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Quét mã QR cập nhật chính sách thuế quan của Mỹ
