Hiện khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 7 tới.

Tường Thành nhà Hồ được gia cố chống đỡ để ngăn chặn sạt lở
ẢNH: MINH HẢI
Theo ông Linh, trải qua hơn 600 năm tồn tại, Thành nhà Hồ xuất hiện 16 điểm với tổng chiều dài 370 m bị xô lệch, biến dạng, có nguy cơ sạt lở nên buộc phải thực hiện dự án gia cố khẩn cấp, do Sở VH-TT-DL Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng.
Giải pháp gia cố là dùng các thanh sắt hàn thành khung để chống đỡ các khối đá bị xô lệch; đóng cọc bê tông cốt thép nhằm gia cố một số đoạn chân thành yếu, phủ lớp chống thấm và tạo rãnh gom nước thoát. Các loại cây mọc hoang trên bề mặt tường thành có bộ rễ ăn sâu, tác động đến tường thành như duối, sanh, đa, bồ đề… sẽ được chặt bỏ, vệ sinh sạch sẽ.
Ngoài dự án gia cố khẩn cấp 16 điểm tường thành trên, Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đang làm chủ đầu tư dự án tu bổ 15 m tường thành bị sạt lở do bão số 10 năm 2017 gây ra. Đây là vị trí đã được khai quật khảo cổ học (sau khi sạt lở), thu thập được nhiều thông tin, bằng chứng về kỹ thuật xây thành cũng như kích thước, thiết kế các tảng đá dùng để xây thành.
Thành nhà Hồ nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Ngày 27.6.2011, thành được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.